Trong buổi cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ 2 bé gái bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ xảy ra ngày 3.4, đại diện Công an TPHCM chia sẻ về quá trình bắt cóc 2 bé gái của đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh, TPHCM).
Trung tá Trần Quốc Dũng - Phó Trưởng Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, Vi không có mối quan hệ gì với 2 bé N.K.T.M. (sinh năm 2017) và L.H.T.L. (sinh năm 2021).
Thời điểm xảy ra vụ việc, Vi tiếp cận 2 bé tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, Quận 1). Để tránh bị phát hiện, Vi sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng.
Tại cơ quan điều tra, Vi khai dùng tiền, thức ăn dụ 2 cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ qua quận 8, rồi bắt xe ôm công nghệ đưa về căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Trong thời gian này, Vi không đánh đập hay bạo hành các bé.
Phó Trưởng Phòng PC02 nhấn mạnh, động cơ và mục đích bắt cóc 2 cháu bé đang được cơ quan điều tra làm rõ. Đến nay, cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của Vi là không tốt.
Theo Trung tá Dũng, để truy tìm tung tích hai bé gái, Công an TPHCM đã tập trung lực lượng trên 200 cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ. “Chúng tôi quyết tâm phải tìm được hai bé trong thời gian sớm nhất”, Trung tá Dũng nói.
Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Quận 1 cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin thất lạc từ mẹ ruột của 2 cháu bé, Công an Quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu; tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn Quận 1. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo các đơn vị từng quận vào cuộc tìm kiếm.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác đã triển khai để xác minh thông tin, rà soát quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan.
Chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi, giải cứu 2 cháu bé tại chung cư an toàn.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Hải Phước, sau khi giải cứu thành công, công an đã đưa hai cháu đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả, hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh, sau đó đã trao trả cho gia đình.