Đôi trai gái “mây mưa” trong quán trà sữa: "Diễn cảnh nóng" nơi công cộng, xử phạt như thế nào?

V.Tr |

Theo các luật sư, hành vi quan hệ tình dục nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính từ 100.000 – 300.000 đồng.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc các bạn trẻ "mây mưa" nơi công cộng, sau đó bị ghi lại clip và phát tán trên mạng xã hội.

Ngày 13.4, một clip gần 9 phút ghi lại cảnh cặp đôi ôm hôn ngay tại ban công tầng 2 của một quán trà sữa được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.

Mới đây, 29.7, cư dân mạng tiếp tục truyền nhau những hình ảnh cắt ra từ một clip. Trong hình ảnh được ghi lại bằng camera hồng ngoại, người xem thấy rõ đôi trai gái thực hiện hành vi nhạy cảm  trên ghế, gần lối đi trong rạp chiếu phim.

Gần đây nhất 2.8, cộng đồng mạng tiếp tục "dậy sóng" vì loạt clip và hình ảnh quay cảnh một đôi trẻ đang làm động tác như đang "mây mưa" tại quán trà sữa ở đường Bắc Sơn (Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên). Nhiều người nhanh chóng chia sẻ hình ảnh, khiến sự việc được phát tán rộng rãi.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội), pháp luật quy định mọi công dân từ đủ 16 tuổi đều được tự do về tình dục, pháp luật bảo vệ quyền tự do ấy bằng hệ thống các quy phạm luật nhiều mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, quan hệ tình dục nơi công cộng là hành vi vi phạm nếp sống văn minh. Hành vi này ít nhất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Đây cũng có thể là hành vi gây rối trật tự công cộng, sự việc này có thể tạo sự hiếu kỳ, gây ra những tâm lý tiêu cực trong cộng đồng.

Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b), khoản 1, điều 5 Nghị định 1697/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.

Luật sư La Văn Thái - Giám đốc Cty Luật TNHH Tầm Nhìn & Thịnh Vượng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) thì cho rằng, hành vi trên của các bạn trẻ còn vi phạm thêm quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Tuy vậy, chế tài xử phạt những hành vi vô văn hóa như vậy ở Việt Nam vẫn rất nhẹ nhàng.

“Tại Canada, hành vi làm tình nơi công cộng có thể bị quy vào tội Có hành vi khiếm nhã nơi công cộng, quy định tại Điều 173 Luật Hình sự Canada. Mức phạt cao nhất cho tội này là 18 tháng tù giam. Tại Mỹ, tùy theo luật của từng bang, song người có hành vi quan hệ tình dục công khai sẽ bị bắt nếu họ “mây mưa” tại 5 địa điểm như: Gần các cơ sở tôn giáo; phía trước nhà tù; công viên; bãi biển và cơ sở y tế”, luật sư Thái cho hay.

V.Tr
TIN LIÊN QUAN

Sweetbox để câu khách: Lợi nhuận vào túi ai mà sự cố CGV chỉ… trách nhân viên và khách hàng?

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc hệ thống rạp chiếu phim CGV để lộ hình ảnh nhạy cảm của khách xem phim lên mạng vẫn chưa được Cty này trả lời một cách thuyết phục trước dư luận. Bởi ngoài câu “chúng tôi rất lấy làm tiếc…” của CGV, cứ như lỗi còn lại thuộc về nhân viên của hệ thống rạp này và khách hàng.

Đôi trai gái “mây mưa” trong quán trà sữa ở Thái Nguyên: Tự trọng để đâu?

C.N |

Nếu video ghi lại cảnh quan hệ của đôi nam nữ bị phát tán trên mạng xã hội, dù động cơ mục đích như thế nào thì người phát tán video đó đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm.

Đôi trai gái “mây mưa” trong quán trà sữa ở Thái Nguyên gây bức xúc

C.N |

Mới đây, trên các trang mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đôi bạn trẻ “mây mưa” một cách lộ liễu tại quán trà sữa khiến người xem bức xúc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sweetbox để câu khách: Lợi nhuận vào túi ai mà sự cố CGV chỉ… trách nhân viên và khách hàng?

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc hệ thống rạp chiếu phim CGV để lộ hình ảnh nhạy cảm của khách xem phim lên mạng vẫn chưa được Cty này trả lời một cách thuyết phục trước dư luận. Bởi ngoài câu “chúng tôi rất lấy làm tiếc…” của CGV, cứ như lỗi còn lại thuộc về nhân viên của hệ thống rạp này và khách hàng.

Đôi trai gái “mây mưa” trong quán trà sữa ở Thái Nguyên: Tự trọng để đâu?

C.N |

Nếu video ghi lại cảnh quan hệ của đôi nam nữ bị phát tán trên mạng xã hội, dù động cơ mục đích như thế nào thì người phát tán video đó đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm.

Đôi trai gái “mây mưa” trong quán trà sữa ở Thái Nguyên gây bức xúc

C.N |

Mới đây, trên các trang mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đôi bạn trẻ “mây mưa” một cách lộ liễu tại quán trà sữa khiến người xem bức xúc.