Đòi tiền cá độ bóng đá, nhóm đối tượng ném xăng đốt xe con nợ

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng hủy hoại tài sản.

Theo tài liệu điều tra, thời gian trước đây, anh L.V.T (sinh năm 1972, ở Khu dân cư Tư Giang, phường Tân Dân, TP.Chí Linh) có nợ số tiền cá độ bóng đá 2 tỉ 589 triệu đồng của Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1990, ở khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh). Sau nhiều lần không đòi được số tiền nợ trên, Luân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989, ở Khu dân cư Vĩnh Đại, phường Văn Đức, TP.Chí Linh) dùng thủ đoạn đe dọa, hủy hoại tài sản của anh T nhằm đòi tiền.

Khoảng 2h ngày 10.8, Dũng rủ Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1990, ở thôn Đông Lâm, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) mang theo một số chai xăng đến bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Một thành viên T.T.T (địa chỉ tại phường Đồng Lạc, Thành phố Chí Linh) do chị H.T.L (sinh năm 1972, nơi cư trú Khu dân cư Tư Giang, phường Tân Dân, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là vợ của anh T làm giám đốc. Sau đó, các đối tượng ném chai xăng vào cabin xe ôtô tải nhãn hiệu Dongfeng, loại 8 tấn, biển kiểm soát 34C-038.40 đang đỗ tại bãi rồi châm lửa đốt, làm xe ôtô bị cháy toàn bộ phần cabin, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an TP.Chí Linh đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Công an tỉnh Hải Dương) điều tra làm rõ các đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ được 2 khẩu súng và một số hộp đạn.

Hai khẩu súng được thu giữ trong quá trình khám xét.
Hai khẩu súng được thu giữ trong quá trình khám xét.

Được biết, Luân là đối tượng cầm đầu ổ nhóm gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự chuyên hoạt động cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc…

Hiện, Công an TP.Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng (Luân, Dũng, Tư) về tội hủy hoại tài sản để tiếp tục mở rộng điều tra.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Hải Dương yêu cầu người vận chuyển, giao nhận xét nghiệm COVID 7 ngày/lần

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, giao nhận bưu kiện, hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố chủ quán karaoke ở Hải Dương đón khách "mở tiệc" ma tuý giữa dịch

Đặng Luân |

Sáng 15.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm chủ quán karaoke Badboy ở xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Hải Dương yêu cầu người vận chuyển, giao nhận xét nghiệm COVID 7 ngày/lần

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, giao nhận bưu kiện, hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố chủ quán karaoke ở Hải Dương đón khách "mở tiệc" ma tuý giữa dịch

Đặng Luân |

Sáng 15.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm chủ quán karaoke Badboy ở xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.