Đợi người nhà đến thăm mộ, nhóm đối tượng vờ quét dọn, sau đó "xin đểu"

QUANG ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Phát hiện có người đến thăm mộ thì các đối tượng chủ động cầm chổi, rựa đến quét dọn, chặt phát cây xung quanh mộ, sau đó "xin đểu" tiền.

Ngày 2.6, tin từ Công an TP. Huế, đơn vị đã xác minh, làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến việc "xin đểu" tiền người đến thăm mộ tại nghĩa trang thành phố. Hành vi của số đối tượng này gây bức xúc cho nhiều người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Cách thức xin tiền của số đối tượng này là khi phát hiện có người đến thăm mộ thì chủ động cầm chổi, rựa đến quét dọn, chặt phát cây xung quanh mộ, sau đó xin tiền.

Hành vi này của các đối tượng tại nghĩa trang hoang vắng làm không ít người đến thăm mộ có tâm lý lo lắng, sợ hãi, buộc phải cho chúng tiền.

Nhận được tin báo, Công an phường An Tây đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng tổ chức rà soát, xác minh để làm rõ.

Bước đầu, lực lượng công an rà soát, xác định có 14 đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau thường xuyên đến nghĩa trang để xin tiền.

Công an phường An Tây, Công an TP. Huế đã làm việc với các đối tượng, cho cam đoan, cam kết, yêu cầu chấm dứt việc xin tiền tại nghĩa trang. Đồng thời, lực lượng công an sẽ tăng cường tổ chức tuần tra nhằm phát hiện và có biện xử lý đối với số đối tượng này.

QUANG ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cho vay 20 triệu đồng rồi cho người siết nợ 30 triệu đồng vì... chậm trả

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Anh V.V.Q có vay của T.Đ.T.T số tiền 20 triệu đồng. Tuy nhiên, T.Đ.T.T đòi nợ số tiền lên đến 30 triệu đồng nên V.V.Q không có tiền trả, sau đó V.V.Q đã bị nhiều đối tượng đánh đập và siết nợ.

"Xin đểu" 20.000 đồng để mua rượu, người đàn ông lãnh án hơn 7 năm tù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk  - Giữa đêm tối, Y Khen Ksơr (huyện Krông Bông) đã cầm dao, chặn xe ô tô để “xin đểu” 20.000 đồng để mua rượu uống. Hậu quả bị truy tố về tội "Cướp tài sản”.

Bắt thanh niên dùng kim tiêm dính máu uy hiếp phụ nữ để “xin đểu”

Vũ Tiến |

Một thanh niên ở An Giang đã dùng kim tiêm dính máu uy hiếp một phụ nữ để ép người này cho tiền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cho vay 20 triệu đồng rồi cho người siết nợ 30 triệu đồng vì... chậm trả

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Anh V.V.Q có vay của T.Đ.T.T số tiền 20 triệu đồng. Tuy nhiên, T.Đ.T.T đòi nợ số tiền lên đến 30 triệu đồng nên V.V.Q không có tiền trả, sau đó V.V.Q đã bị nhiều đối tượng đánh đập và siết nợ.

"Xin đểu" 20.000 đồng để mua rượu, người đàn ông lãnh án hơn 7 năm tù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk  - Giữa đêm tối, Y Khen Ksơr (huyện Krông Bông) đã cầm dao, chặn xe ô tô để “xin đểu” 20.000 đồng để mua rượu uống. Hậu quả bị truy tố về tội "Cướp tài sản”.

Bắt thanh niên dùng kim tiêm dính máu uy hiếp phụ nữ để “xin đểu”

Vũ Tiến |

Một thanh niên ở An Giang đã dùng kim tiêm dính máu uy hiếp một phụ nữ để ép người này cho tiền.