Đôi nam nữ giả làm người thuê phòng trọ để trộm hàng loạt xe máy

Lam Thiên |

Tuấn và Phương dùng chứng minh nhân dân của người khác rồi giả vờ đến thuê trọ nhằm trộm tài sản. Tổng cộng cả hai đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm trên địa bàn nhiều quận tại TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 6.9, Công an quận 7 (TP.Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ Trần Ngọc Tuấn (19 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Phương (36 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn và Phương sống chung với nhau như vợ chồng và cùng bị nghiện ma tuý. Khoảng tháng 8.2019, cả hai thuê trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) để ở. Đến khuya, khi mọi người ở khu phòng trọ ngủ say thì cả hai ra tay bẻ khoá chiếc xe máy hiệu Exciter. Lấy trộm được tài sản, cả hai mang đi bán với giá 11 triệu đồng.

Qua điều tra truy xét, công an xác định Tuấn và Phương gây ra vụ trộm nên đã mời về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, đôi nam nữ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, cả hai còn khai với thủ đoạn giả làm người đến thê trọ đã thực hiện tổng cộng 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn nhiều quận của TP.Hồ Chí Minh. Cụ thể, 3 vụ trộm xe máy ở quận Tân Phú và 2 vụ trộm tài sản ở quận 1.

Thủ đoạn của đôi nam nữ này là dùng chứng minh nhân dân của người khác rồi giả vờ là người đến thuê phòng trọ. Mỗi lần thuê trọ, đôi nam nữ chỉ ở một vài ngày để quan sát xem khu trọ mình ở có tài sản và các xe máy đắt tiền để ra tay trộm cắp. Sau khi trộm được tài sản, cả hai sẽ tẩu tán và di chuyển chỗ trọ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 7 điều tra mở rộng để xử lý Tuấn và Phương theo quy định của pháp luật.

Lam Thiên
TIN LIÊN QUAN

Bắt hướng dẫn viên du lịch có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Thanh Chung |

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, hiện trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thái Bình: Bắt "siêu đạo chích" chuyên trộm cắp tài sản đình, chùa

Khánh Linh - Nguyễn Huyên |

Đối tượng Nguyễn Văn Ca (Hải Dương) đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa của tỉnh Thái Bình.

“Nữ quái” vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản

H.V |

Một “nữ quái” từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, vừa chấp hành án phạt tù xong đã đi móc túi du khách.

Vợ chồng đến chùa để trộm cắp tài sản người đi lễ

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng ngụ tại quận 10, để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Được biết, đôi vợ chồng này đã đột nhập vào chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để trộm số tiền lớn của một người dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt hướng dẫn viên du lịch có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Thanh Chung |

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, hiện trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thái Bình: Bắt "siêu đạo chích" chuyên trộm cắp tài sản đình, chùa

Khánh Linh - Nguyễn Huyên |

Đối tượng Nguyễn Văn Ca (Hải Dương) đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa của tỉnh Thái Bình.

“Nữ quái” vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản

H.V |

Một “nữ quái” từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, vừa chấp hành án phạt tù xong đã đi móc túi du khách.

Vợ chồng đến chùa để trộm cắp tài sản người đi lễ

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng ngụ tại quận 10, để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Được biết, đôi vợ chồng này đã đột nhập vào chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để trộm số tiền lớn của một người dân.