Đối diện án phạt 2 tỉ đồng vì giết cặp voọc xám quý hiếm

VIỄN CHINH |

Dùng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép trong địa phận vườn quốc gia Pù Mát, nhóm 5 đối tượng thợ săn đã bắn chết cặp voọc xám quý hiếm và có nguy cơ đối diện với án phạt 2 tỉ đồng.
2 trong 5 đối tượng bắt chết 2 con Voọc xám.
2 trong 5 đối tượng bắt chết 2 con voọc xám.

Ngày 15.1, thông tin từ ông Trần Xuân Cường – Giám đốc vườn quốc gia Pù Mát cho biết, Kiểm lâm và nhóm bảo vệ rừng chuyên trách của Vườn quốc gia đã phát hiện vụ việc và bắt giữ các đối tượng vào cuối tuần vừa qua.

Tang vật tịch thu gồm 5 khẩu súng tự chế, 2 xác cá thể voọc xám, 1 cá thể lợn rừng còn sống, chân và xương của 1 cá thể lợn rừng sấy khô cùng dây bẫy các loại.

Sau khi đưa về trụ sở, xác minh nhóm thợ săn này đều thuộc xã Tam Quang (huyện Tương Dương, Nghệ An). Vườn quốc gia Pù Mát đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao tang vật vụ án cùng nhóm thợ săn này cho Công an huyện Con Cuông điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Cường  cho biết: “Cá thể voọc xám là loài động vật hoang dã thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo Điều 244 Bộ luật hình sự thì việc săn bắt trái phép 2 cá thể voọc xám này sẽ đối diện với khung hình phạt từ 1-5 năm tù giam hoặc phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng”.

Được biết, hai tuần trước, lực lượng Kiểm lâm của Vườn Quốc gia Pù Mát và cán bộ bảo vệ rừng cũng đã bắt giữ 7 đối tượng trú tại bản Khe Bu (xã Châu Khê, huyện Con Cuông), thu giữ 9 khẩu súng tự chế cùng nhiều cá thể khỉ, sóc bay, chuột sấy khô. Các đối tượng này đã bị phạt hành chính với tổng số tiền 36 triệu đồng.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người dân Bình Phước giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng

CAO HÙNG |

Ngành kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho hay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng tự nhiên suốt nhiều tháng qua.

Quảng Nam mua đất rừng để cứu đàn Voọc Chà Vá chân xám

ĐỖ VẠN |

Đàn Voọc Chà Vá chân xám ở xã Tam Mỹ Tây thuộc huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã lên phương án mua đất rừng sản xuất của người dân để đảm bảo môi trường sống của đàn voọc được rộng hơn.

Voọc mông trắng trước nguy cơ tuyệt chủng

Quang Huy - Tiến Dũng |

Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế, đã phát hiện quần thể voọc mông trắng tại rừng trên núi đá vôi huyện Kim Bảng (Hà Nam). Đây là 1 trong 25 loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ và cần được chung tay bảo vệ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều người dân Bình Phước giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng

CAO HÙNG |

Ngành kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho hay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng tự nhiên suốt nhiều tháng qua.

Quảng Nam mua đất rừng để cứu đàn Voọc Chà Vá chân xám

ĐỖ VẠN |

Đàn Voọc Chà Vá chân xám ở xã Tam Mỹ Tây thuộc huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã lên phương án mua đất rừng sản xuất của người dân để đảm bảo môi trường sống của đàn voọc được rộng hơn.

Voọc mông trắng trước nguy cơ tuyệt chủng

Quang Huy - Tiến Dũng |

Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế, đã phát hiện quần thể voọc mông trắng tại rừng trên núi đá vôi huyện Kim Bảng (Hà Nam). Đây là 1 trong 25 loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ và cần được chung tay bảo vệ.