Đôi bạn lừa bán xe máy qua mạng, chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Công an Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, bán xe máy qua mạng và chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 20.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng là Lê Đăng Duy (27 tuổi, trú ở Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Viết Vinh (29 tuổi, trú tại Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là thủ phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán xe máy qua mạng xã hội.

Hai đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CATH
Hai đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 12.2021, anh Nguyễn Văn T. (trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) đã đến công an huyện trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền 3 triệu đồng thông qua việc đặt cọc mua xe máy trên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Như Xuân đã lập án đấu tranh. Sau một thời gian tích cực xác minh, đơn vị đã xác định Lê Đăng Duy và Nguyễn Viết Vinh là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo nói trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, đã lập các trang Facebook, Zalo, YouTube giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu với giá rẻ, kèm theo các số điện thoại để liên hệ. Sau đó chúng tải các hình ảnh, video giới thiệu về các loại xe máy đã chỉnh sửa ghép tên cửa hàng, lồng tiếng giới thiệu của cửa hàng giả mạo, rồi đăng lên các trang mạng xã hội để rao bán, thuê chạy quảng cáo để thu hút nhiều lượt xem.

Khi có người liên lạc mua xe, chúng yêu cầu cung cấp thông tin người mua để giả làm thủ tục mua bán, đăng ký biển số… đồng thời gửi số tài khoản để người mua chuyển tiền đặt cọc. Nhận được tiền cọc, các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để cắt ghép giấy tờ đăng ký tên chủ xe, biển số, hợp đồng mua bán... để gửi hình ảnh cho người mua nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu người mua chuyển tiền vào các tài khoản rác cho chúng để nhận xe. Tuy nhiên khi người mua chuyển đủ số tiền thì chúng sẽ chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Được biết, với thủ đoạn này, 2 đối tượng trên đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc, với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Giả danh đại lý vé máy bay lừa đảo hàng trăm triệu đồng

NGUYÊN THẮNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP. Huế bắt giữ 3 đối tượng giả danh đại lý bán vé máy bay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đánh sập đường dây lừa đảo 5.000 người, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án và khởi tố 41 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.

Khởi tố Giám đốc Cty địa ốc VHO, tìm thêm bị hại vụ án lừa đảo từ bán đất

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 giám đốc công ty địa ốc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tìm thêm các bị hại trong  vụ án.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Giả danh đại lý vé máy bay lừa đảo hàng trăm triệu đồng

NGUYÊN THẮNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP. Huế bắt giữ 3 đối tượng giả danh đại lý bán vé máy bay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đánh sập đường dây lừa đảo 5.000 người, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án và khởi tố 41 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.

Khởi tố Giám đốc Cty địa ốc VHO, tìm thêm bị hại vụ án lừa đảo từ bán đất

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 giám đốc công ty địa ốc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tìm thêm các bị hại trong  vụ án.