Đòi 20 triệu đồng, 7 đối tượng bị bắt vì cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản

P.B |

Nhóm đòi nợ sa lưới cảnh sát khi bắt nạn nhân nộp 20 triệu đồng. 7 đối tượng bị bắt giữ điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. 

Hôm  nay (3.4), Công an TPHCM cho biết, cơ quan CSĐT mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra lúc 17h chiều 28.3, tại quán cà phê số 925 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Công an quận Tân Phú bắt thêm 5 đối tượng, như vậy nhóm này đã bị bắt tổng cộng 7 người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. 

Trước đó, tại quán càphê nêu trên, Công an quận Tân Phú bắt quả tang 2 đối tượng trong chuyên án “Cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi”, gồm Lê Văn Tư (sinh năm 1990, trú TP. Hải Phòng, tạm trú quận Gò Vấp) và Nguyễn Văn Cửu (sinh năm 1991, trú tỉnh Bắc Giang, tạm trú cùng quận Gò Vấp, TPHCM).

Hai đối tượng này đã đe dọa dùng vũ lực để buộc chị H.N.M.H (48 tuổi, trú huyện Nhà Bè, TPHCM) nộp cho chúng 20 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) tiền cho vay nặng lãi.

P.B
TIN LIÊN QUAN

Vụ cán bộ bỏ nhiệm sở vì bị đòi nợ: Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý

ĐÌNH VĂN |

Ngày 28.2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản chỉ đạo sở Nội vụ làm rõ việc 2 công chức bỏ việc, đồng thời chỉ đạo các sở ngành, huyện thị tuyên truyền, quản lý hoạt động "tín dụng đen" trong cán bộ, công chức.

Báo động tệ nạn cờ bạc, vay nóng trong cán bộ công chức

ĐÌNH VĂN |

Sau tết, tỉnh Gia Lai bắt đầu guồng quay công việc, triển khai nhiều nhiệm vụ trong năm, tuy thế, đã xảy ra trường hợp nhiều cán bộ bỏ cơ quan để trốn nợ. Liên tục các cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai, Chi Cục thi hành án, Đội thuế huyện rời bỏ nhiệm sở vì bị các đối tượng đến cơ quan đòi nợ.

Gia Lai: Cán bộ Sở Nội vụ, Thi hành án bỏ nhiệm sở vì... bị đòi nợ

ĐÌNH VĂN |

Hai cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai, một người bị đòi nợ, rời bỏ nhiệm sở, một người xin nghỉ chữa bệnh rồi biệt tăm. Tương tự một cán bộ của Chi cục Thi hành án TP.Pleiku cũng bỏ trốn vì liên quan "vay nóng lãi suất cao".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ cán bộ bỏ nhiệm sở vì bị đòi nợ: Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý

ĐÌNH VĂN |

Ngày 28.2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản chỉ đạo sở Nội vụ làm rõ việc 2 công chức bỏ việc, đồng thời chỉ đạo các sở ngành, huyện thị tuyên truyền, quản lý hoạt động "tín dụng đen" trong cán bộ, công chức.

Báo động tệ nạn cờ bạc, vay nóng trong cán bộ công chức

ĐÌNH VĂN |

Sau tết, tỉnh Gia Lai bắt đầu guồng quay công việc, triển khai nhiều nhiệm vụ trong năm, tuy thế, đã xảy ra trường hợp nhiều cán bộ bỏ cơ quan để trốn nợ. Liên tục các cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai, Chi Cục thi hành án, Đội thuế huyện rời bỏ nhiệm sở vì bị các đối tượng đến cơ quan đòi nợ.

Gia Lai: Cán bộ Sở Nội vụ, Thi hành án bỏ nhiệm sở vì... bị đòi nợ

ĐÌNH VĂN |

Hai cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai, một người bị đòi nợ, rời bỏ nhiệm sở, một người xin nghỉ chữa bệnh rồi biệt tăm. Tương tự một cán bộ của Chi cục Thi hành án TP.Pleiku cũng bỏ trốn vì liên quan "vay nóng lãi suất cao".