Doanh nhân lừa ngân hàng chiếm đoạt 22 tỉ đồng

Việt Dũng |

Thạch Tuấn Anh (47 tuổi, ở Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Vĩnh Xuân) bị cáo buộc "câu kết" với một số giám đốc doanh nghiệp, lập khống hợp đồng giao dịch để ngân hàng giải ngân rồi chiếm đoạt.

Hôm nay (9.12), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Thạch Tuấn Anh, Bành Đức Thắng (37 tuổi), Nguyễn Mạnh Hải (41 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ 14/7) và Lê Anh Quang (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư thương mại A&A) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2008-2012, Công ty Vĩnh Xuân kinh doanh thép và có ký 5 hợp đồng vay, cấp tín dụng ngắn hạn của ngân hàng xăng dầu.

Cũng trong thời gian này, công ty lâm vào tình trạng thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Tuấn Anh đã gặp giám đốc chi nhánh ngân hàng trên, đề nghị tiếp tục cấp hạn mức.

Trong các ngày 18.7.2011 và 21.8.2012, công ty được phía ngân hàng đồng thuận, ký 2 hợp đồng cấp vốn ngắn hạn.

Để được giải ngân, Tuấn Anh nhờ một số đối tượng thân quen ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT khống đối với Công ty Vĩnh Xuân; ký hợp đồng thuê bảo vệ kho hàng giả tạo và nhờ Hải ký xác nhận vào biên bản kiểm kê hàng hóa để hợp thức hồ sơ vay tiền.

Thực tế, Công ty Vĩnh Xuân không mua bán hàng hóa nhưng Tuấn Anh vẫn chỉ đạo Thắng (kế toán Công ty Vĩnh Xuân) liên hệ với người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp để nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa cùng hóa đơn GTGT khống. Kế đến là “chế” ra phương án kinh doanh, tờ trình giải ngân, khế ước nhận nợ, hợp đồng thuê mướn bảo vệ kho hàng và biên bản kiểm kê hàng hóa…

Hoàn thiện hồ sơ giải ngân khống, Tuấn Anh chuyển cho ngân hàng giải ngân. Sau đó, bị cáo Tuấn Anh để sử dụng vào những mục đích cá nhân.

Bằng thủ đoạn “phù phép” hồ sơ vay vốn, Thạch Tuấn Anh cùng đồng phạm đã dễ dàng “qua mặt” được ngân hàng và nhận được gần 53 tỉ đồng. Đến hạn thanh toán nhưng Công ty Vĩnh Xuân mới trả được hơn 13,6 tỉ đồng, ngân hàng bán tài sản bảo đảm thu được một phần và Tuấn Anh còn chiếm đoạt hơn 22,3 tỉ đồng.

Trong vụ án này, CQĐT xác định Bành Đức Thắng tham gia lập khống với 23 biên bản kiểm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn GTGT “khống”, tương ứng với số tiền lừa đảo chiếm đoạt gần 22,4 tỉ đồng.

Lê Anh Quang ký 2 hợp đồng mua bán thép khống và xuất 2 hóa đơn GTGT tương ứng, giúp sức cho Tuấn Anh chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng của PGBank Thăng Long. Còn Nguyễn Mạnh Hải thì ký xác nhận khống vào 23 biên bản kiểm kê hàng hóa đối với Công ty Vĩnh Xuân.

Sau nhiều lần mở sơ thẩm, hôm nay tòa tiếp tục hoãn, do xuất hiện một số tình tiết mới.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân lừa đưa người "xuất khẩu", chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Thuận (38 tuổi, giám đốc), đưa ra mức phí 150 triệu đồng với người dân muốn sang Đài Loan, Nhật Bản và Canada xuất khẩu lao động, rồi chiếm đoạt.

6 doanh nhân chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hai ngân hàng nước ngoài

Việt Dũng |

Dưới sự chỉ đạo của Bùi Kiên Dũng (40 tuổi, trú tại Hà Nội), một loạt các giám đốc doanh nghiệp làm giả hồ sơ vay vốn của 2 ngân hàng ANZ và HSBC rồi chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng.

Nữ doanh nhân sở hữu xe siêu sang: Từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm

Huân Cao |

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp được xem là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce chính hãng. Đây là mẫu xe được nhập về Việt Nam năm 2008, với giá 1,3 triệu USD (gần 25 tỉ đồng thời điểm nhập về), một thời gây xôn xao cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nhân lừa đưa người "xuất khẩu", chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Thuận (38 tuổi, giám đốc), đưa ra mức phí 150 triệu đồng với người dân muốn sang Đài Loan, Nhật Bản và Canada xuất khẩu lao động, rồi chiếm đoạt.

6 doanh nhân chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hai ngân hàng nước ngoài

Việt Dũng |

Dưới sự chỉ đạo của Bùi Kiên Dũng (40 tuổi, trú tại Hà Nội), một loạt các giám đốc doanh nghiệp làm giả hồ sơ vay vốn của 2 ngân hàng ANZ và HSBC rồi chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng.

Nữ doanh nhân sở hữu xe siêu sang: Từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm

Huân Cao |

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp được xem là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce chính hãng. Đây là mẫu xe được nhập về Việt Nam năm 2008, với giá 1,3 triệu USD (gần 25 tỉ đồng thời điểm nhập về), một thời gây xôn xao cả nước.