Doanh nhân giả tướng quân đội lừa đảo chạy việc cho 950 người

Việt Dũng |

Hoa Hữu Long (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Long Nhật) giả danh thiếu tướng quân đội, cùng vợ và 12 người lừa đảo 950 nạn nhân chạy việc.

Ngày 18.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoa Hữu Long (57 tuổi), Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Nhật Mỹ) và 12 đồng phạm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận gần 3 năm trước.

Theo cáo buộc, ngày 5.4.2018, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã nhận được đơn của anh Đinh Anh T. (44 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố cáo vợ chồng Long lừa đảo.

Anh T. cho biết, bản thân bị ông Long mạo danh là cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hứa hẹn “chạy việc” cho anh vào làm tại Tập đoàn Đông Dương.

Cụ thể, năm 2015, thông qua bạn bè, anh T. được Hoa Hữu Long cho biết Bộ Quốc phòng đang có chủ trương cần cổ phần hóa một số đơn vị của Bộ Quốc phòng và sẽ thành lập mô hình hiệp quản lấy tên là Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10) do Long làm Tư lệnh. Để được làm việc trong Tập đoàn Đông Dương thì phải nộp tiền để đi học các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu…

Nhằm tạo lòng tin, Long giới thiệu về Tập đoàn Đông Dương và mời anh T. tham gia. Tin tưởng, anh T. đã nộp 110 triệu đồng cho bị cáo Loan (vợ Long) và Nguyễn Minh Sơn (tự xưng là Phó Tư lệnh Binh đoàn S10) không có biên nhận.

Long nhiều lần hứa hẹn nhưng anh T. vẫn chưa được vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương. Sau đó, anh T. tìm hiểu thông tin thì được biết Tập đoàn Đông Dương (S10) là không có thật.

Cáo trạng xác định, bị cáo Long tự xưng là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến S10.

Bị cáo trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự về làm việc cho S10, thu chi phí từ 65-110 triệu đồng/nhân sự.

Tính đến ngày 29.11.2017, bị cáo Long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 nhân sự với tổng số hơn 83,5 tỉ đồng.

Cơ quan công tố khẳng định, bị cáo Long biết Tập đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thật nhưng ông ta đã có hành vi gian dối tự phong là Tư lệnh, Thiếu tướng, người đứng đầu tổ chức S10.

Sau đó, bị cáo đứng ra tuyên truyền, đưa ra các văn bản không có thật, giới thiệu về bản thân và tổ chức S10 với các nhân sự, hứa hẹn phong cho họ có một cấp bậc, chức vụ trong quân đội nhân dân để họ tin tưởng nộp hô sơ và tiền.

Long đã trực tiếp hoặc chỉ đạo Loan, Sơn... cùng một số đối tượng khác thu tiền và hồ sơ của các lao động, sau đó không thực hiện như đã hứa và chưa trả lại tiền cho họ.

Trong vụ lừa đảo, Loan tự phong là Trưởng ban Kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, cấp bậc Đại tá, phụ trách tài chính của Tập đoàn. Bị cáo đã giúp sức tích cực cho chồng trong việc thu hồ sơ, lên danh sách và thu hơn 83,5 tỉ đồng của các nhân sự.

Ngoài việc thu tiền của các nhân sự, vợ chồng Long còn thu của Mạc Phúc Hải gần 16 tỉ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.

Tổng số tiền Long và Loan đã chiếm đoạt là hơn 99 tỉ đồng. Đến nay, vợ chồng Hoa Hữu Long mới khắc phục được 4,2 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 95 tỉ đồng.

Vụ án được xét xử trong 4 ngày.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo chạy việc, giám đốc công ty hướng nghiệp lĩnh 24 năm tù

BẢO TRUNG |

Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Mạo nhận trưởng khoa dược, lừa hơn 10 người "chạy việc" vào bệnh viện

THÀNH NHÂN |

Giới thiệu mình có "quan hệ", bị cáo lừa 12 bị hại để đưa tiền chạy việc làm vào bệnh viện và mua đất. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 12 bị hại là hơn 1,1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc bệnh viện huyện nhận tiền “chạy việc”

Quách Du |

Nguyên Giám đốc bệnh viện huyện đã câu kết với Trưởng phòng tổ chức hành chính, nhận hơn 400 triệu đồng tiền "chạy việc".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lừa đảo chạy việc, giám đốc công ty hướng nghiệp lĩnh 24 năm tù

BẢO TRUNG |

Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Mạo nhận trưởng khoa dược, lừa hơn 10 người "chạy việc" vào bệnh viện

THÀNH NHÂN |

Giới thiệu mình có "quan hệ", bị cáo lừa 12 bị hại để đưa tiền chạy việc làm vào bệnh viện và mua đất. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 12 bị hại là hơn 1,1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc bệnh viện huyện nhận tiền “chạy việc”

Quách Du |

Nguyên Giám đốc bệnh viện huyện đã câu kết với Trưởng phòng tổ chức hành chính, nhận hơn 400 triệu đồng tiền "chạy việc".