Doanh nghiệp dược phẩm tố giác 900kg thuốc tây hết date bị tuồn ra mua bán

NHÓM Phóng viên |

Gần 1 tấn thuốc tây hết date được đem đi tiêu huỷ tại một nhà máy xử lý chất thải nguy hại thuộc tỉnh Đồng Nai, nhưng bất ngờ lại bị đem ra mua bán khiến nhà sản xuất “tá hoả” kêu cứu cơ quan chức năng. Hiện số sản phẩm trên đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra để điều tra làm rõ.

Điều tra 900kg thuốc hết date và 5 tấn hoá chất

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ việc theo tố giác tội phạm về hành vi “vi phạm quy định về bán thuốc” với trọng lượng 900kg thuốc các loại đã hết hạn sử dụng và 5 tấn hoá chất dùng để sản xuất thuốc xảy ra tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Vừa qua cơ quan này đã yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam (gọi tắt là Cty Boston VN) cung cấp tài liệu chứng cứ để phục vụ điều tra xác minh: Cung cấp các bảng kê chi tiết danh mục thuốc và dư phế phẩm trong sản xuất dược tiêu huỷ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019; quy trình huỷ dư phế phẩm trong sản xuất dược, huỷ thuốc không đạt chất lượng, hết hạn sử dụng, hư hỏng trong quá trình sản xuất…

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Đăng Khoa - Tổng Giám đốc Cty Boston VN - cho biết: Ngày 27.12.2018, Cty có ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại (gồm thuốc hư, bột nghiên cứu thuốc, nguyên liệu, thuốc quá hạn sử dụng) với Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường Th.Th - Nhà máy xử lý chất thải nguy hại V.T (gọi tắt là Nhà máy V.T, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Kèm theo hợp đồng là một phụ lục hợp đồng gồm 18 loại chất thải nguy hại, trong đó có thuốc quá hạn sử dụng.

Trong năm 2019, Cty Boston VN đã bàn giao chất thải cho Nhà máy V.T 5 đợt. Mỗi lần bàn giao chất thải cho Nhà máy V.T tiêu huỷ thì Cty Boston VN đều cử cán bộ đến trực tiếp Nhà máy V.T để chứng kiến, chụp ảnh việc tiêu huỷ.

Tuy nhiên, trong đợt vào ngày 27.9.2019, phía Nhà máy V.T cử nhân viên đến Cty Boston VN lấy chất thải nguy hại đi xử lý; phía Cty Boston VN cũng đã cử Phó phòng QA - Quản lý chất lượng đi cùng để trực tiếp giám sát, theo dõi quá trình xử lý những chất thải nguy hại này.

“Khi tiêu huỷ được 3 thùng chất thải nguy hại thì phía Nhà máy V.T báo rằng có cán bộ của Cục quản lý môi trường xuống kiểm tra và không cho phép đốt nữa, những chất thải còn lại vẫn chưa được xử lý” - ông Khoa kể lại.

Ông Khoa cho biết thêm, sau đó, Cty Boston VN đã gửi đơn tới Công an tỉnh Đồng Nai và gửi thông báo tới Nhà máy V.T yêu cầu giao trả toàn bộ số chất thải nguy hại chưa tiêu huỷ hết và báo cáo rõ ràng về số lượng hàng đã bàn giao… Tiếp đó, ông N.H.Th - Giám đốc Nhà máy V.T - đã có văn bản trả lời và tiếp tục cam kết: “Toàn bộ lượng chất thải nguy hại cũng như thuốc hư, thuốc quá hạn sử dụng của quý Cty chúng tôi đã tiếp nhận, chúng tôi cam kết sẽ tiêu huỷ, xử lý toàn bộ đúng các quy định hiện hành về quản lý chất thải nguy hại cũng như các điều khoản đã ký trong Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại”.

Về thông tin phản ánh chất thải nguy hại được bán ra thị trường, trong văn bản trả lời Cty Boston VN, ông N.H.Th cũng cho biết: “… đang phối hợp với cơ quan chức năng, xác minh làm rõ. Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông báo đến quý công ty được rõ”.

Không nhận được hoá đơn, tố giác với cơ quan chức năng

Theo phản ánh của Cty Boston VN, số thuốc bị “tuồn” ra này nằm trong đợt bàn giao vào ngày 3.10.2019, gồm 1.334kg thuốc quá hạn sử dụng (trọng lượng bao gồm cả bao bì). Trong đó có một số loại thuốc đã cấm lưu hành, một số loại thuốc còn date nhưng không đạt chất lượng, thuốc hết date… Hiện số sản phẩm trên đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Phóng viên cũng đã gặp ông Ng.V.T (44 tuổi, hành nghề buôn bán phế liệu, ngụ tại TPHCM) - người tự nhận là người đầu tiên đã mua lô thuốc từ Nhà máy V.T. Ông T cho biết, thông qua quen biết, ông được dắt mối tới mua lô thuốc trên. Sau khi tìm được mối bán lại, ông đã đưa xe tải tới vận chuyển thành 2 đợt thuốc và hoá chất với số tiền 900 triệu đồng, chờ xuất hoá đơn.

Tuy nhiên, sau đó ông T bán lại lô hàng trên cho 2 đối tác nhưng vẫn không nhận được hoá đơn nên đã tố cáo cơ quan chức năng.

“Tôi bán lại cho 1-2 đối tác nhưng hàng vẫn để tại nhà tôi khi có hoá đơn mới chuyển đi, nhưng tôi đợi mãi không có hoá đơn, sau đó tôi tố giác lên cơ quan chức năng” - ông T nói. Ông T cho biết thêm, tháng 9.2020, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai đã mời ông làm việc, lấy lời khai.

Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Th - Giám đốc Nhà máy V.T để nắm thêm thông tin nhưng ông Th liên tục cáo bận.

Về vấn đề này, ông Trần Trọng Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai - phân tích: Trường hợp các cơ sở xử lý chất thải nhận chất thải nguy hại nhưng không xử lý theo đúng quy định, mà chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân không có giấy phép hoặc buôn bán thì bị xử lý theo Nghị định 155 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường. Trường hợp vượt quá các quy định thì có thể xem xét các dấu hiệu hình sự.

NHÓM Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh vận động dân biên giới tố giác người xuất nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh cắt cử cán bộ các phường Trần Phú và Ka Long, TP. Móng Cái thành lập 10 tổ công tác (mỗi tổ 6 người) tổ chức đợt ra quân tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch COVID-19, cam kết tố giác người xuất nhập cảnh trái phép.

Vì sao không xử lý người đưa hối lộ khi tự tố giác người nhận?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc người đưa hối lộ chủ động khai báo có thể sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khen thưởng người tố giác nơi Triệu Quân Sự lẩn trốn

Thanh Chung |

Công an tỉnh Quảng Nam khen thưởng người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng nơi lẩn trốn của Triệu Quân Sự - kẻ phạm tội giết người, 2 lần bỏ trốn khỏi trại giam.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Quảng Ninh vận động dân biên giới tố giác người xuất nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh cắt cử cán bộ các phường Trần Phú và Ka Long, TP. Móng Cái thành lập 10 tổ công tác (mỗi tổ 6 người) tổ chức đợt ra quân tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch COVID-19, cam kết tố giác người xuất nhập cảnh trái phép.

Vì sao không xử lý người đưa hối lộ khi tự tố giác người nhận?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc người đưa hối lộ chủ động khai báo có thể sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khen thưởng người tố giác nơi Triệu Quân Sự lẩn trốn

Thanh Chung |

Công an tỉnh Quảng Nam khen thưởng người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng nơi lẩn trốn của Triệu Quân Sự - kẻ phạm tội giết người, 2 lần bỏ trốn khỏi trại giam.