Đoàn xe "khủng" chở than ở Đồng Nai bị xử phạt gần 550 triệu đồng

MINH CHÂU |

Đoàn xe chở than qua Quốc lộ 51 - gây bức xúc trong thời gian qua - đã bị xử phạt hành chính gần 550 triệu đồng. Toàn bộ phương tiện, hàng hoá tiếp tục bị tạm giữ để xử lý các bước tiếp theo.

Ngày 13.5, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 550 triệu đồng đối với tài xế và chủ của 27 xe tải chở than thuộc Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.

Ngoài ra, toàn bộ số phương tiện, hàng hóa vi phạm cũng tiếp tục bị gia hạn tạm giữ đến hết ngày 16.5, để tiến hành xác minh, xử lý các bước tiếp theo.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 14.4, các lực lượng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Nhơn Trạch đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra, tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, đoạn qua địa bàn huyện với các lỗi vi phạm như: Vượt đèn đỏ, chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ôtô tải. Trong đó, có đến 7 tài xế không có giấy phép lái xe, 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các sai phạm. Ảnh: Minh Châu
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các sai phạm. Ảnh: Minh Châu

Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2017 đến tháng 3.2020 đã có tổng cộng 22 vụ va chạm giao thông liên quan đến xe của Công ty TNHH TM Âu Châu và 3 vụ va chạm giao thông liên quan đến xe của Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh. Đây là những sự việc tồn tại nhiều năm qua, gây bức xúc dư luận trong tỉnh.

Với các sai phạm của đoàn xe nói trên, Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm việc có hay không sự “bảo kê”, làm ngơ đối với những đoàn xe tải ben vi phạm an toàn giao thông của những người có tránh nhiệm.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật Đảng hai trung tá CSGT Đồng Nai bị "tố" bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tá Phạm Hải Cảng - nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - nguyên đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Thanh tra Bộ Công an nói về vụ CSGT Đồng Nai bị tố bảo kê xe quá tải

Việt Dũng |

Thanh tra Bộ Công an xác định có việc hai cán bộ CSGT Đồng Nai "gọi điện xin không xử lý cho 16 phương tiện giao thông" vi phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kỷ luật Đảng hai trung tá CSGT Đồng Nai bị "tố" bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tá Phạm Hải Cảng - nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - nguyên đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Thanh tra Bộ Công an nói về vụ CSGT Đồng Nai bị tố bảo kê xe quá tải

Việt Dũng |

Thanh tra Bộ Công an xác định có việc hai cán bộ CSGT Đồng Nai "gọi điện xin không xử lý cho 16 phương tiện giao thông" vi phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.