Dính gian lận thi cử, 2 cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang bị truy tố

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 5 bị can bị truy tố có 2 bị can là cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, 2 bị can là cựu trưởng, phó phòng khảo thí chất lượng và 1 cựu cán bộ công an tỉnh.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang vừa ban hành cáo trạng bổ sung truy tố 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, xảy ra tại địa phương này.

Theo đó, 2 bị can Nguyễn Thanh Hoài, cựu Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Vũ Trọng Lương, cựu Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang), bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị can Phạm Văn Khuông - cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, và Lê Thị Dung - cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Riêng bị can Triệu Thị Chính, cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đánh giá, hành vi phạm tội của các bị can nói trên đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gian lận trong thi cử không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà về lâu dài sẽ đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng thấp và yếu kém, tác động đến đạo đức xã hội...

Sau khi vụ việc gian lận điểm thi bị phát hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chấm thẩm định trả lại kết quả chính xác cho các thí sinh trước khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên không có thí sinh nào bị buộc thôi học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, hành vi của các bị can đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang, có 210 phụ huynh có con được nâng điểm. Trên cơ sở đó, cơ quan này đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những phụ huynh, theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên; luật Cán bộ, Công chức và luật Viên chức.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, bị can Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc, thống nhất với bị can Vũ Trọng Lương thực hiện việc nâng điểm cho nhiều thí sinh ở các môn trắc nghiệm, vi phạm quy chế thi.

Theo đó, bị can Hoài đưa danh sách 93 thí sinh cần được nâng điểm cho bị can Lương rồi người này trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh khác để can thiệp sửa kết quả bài thi.

Tổng cộng, bị can Lương sửa kết quả 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc bài thi (phiếu trả lời trắc nghiệm) của 107 thí sinh để nâng điểm cho những thí sinh này.

Bị can Phạm Văn Khuông (trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 không tham gia trong hội đồng thi) đã nhờ bị can Nguyễn Thanh Hoài nâng 13,3 điểm cho con mình.

Bị can Lê Thị Dung lợi dụng mối quan hệ quen biết đã nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh và những thí sinh này đều đã được nâng điểm.

Riêng bị can Triệu Thị Chính đã đưa danh sách 13 thí sinh nhờ bị can Hoài nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh (1 thí sinh là Triệu Thị Chính nhờ xem điểm). Tuy nhiên, dù 2 bị can này đã thống nhất số điểm cần nâng nhưng vì lý do khách quan nên bị can Hoài chưa thực hiện được.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bị trả hồ sơ điều tra lại, vụ gian lận thi cử ở Hà Giang còn gì "mập mờ"?

Cường Ngô |

TAND tỉnh Hà Giang vừa trả hồ sơ vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018, để điều tra lại, bởi, còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Ai ngồi ghế chủ tọa xét xử vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang?

Anh Tuấn |

Theo thông tin từ TAND tỉnh Hà Giang, Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này là bà Vương Thị Thu Hà, Phó chánh Tòa hình sự - TAND tỉnh Hà Giang.

Nóng nhất 24h: Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử

TƯỜNG ANH |

Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử; Phá cửa thang máy để giải thoát 21 người bị mắc kẹt ở TP.HCM; Miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, tia UV cao gây hại cho da; Trực tiếp trận Việt Nam gặp Thái Lan tại King's Cup 2019 là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Gian lận thi cử tại Hà Giang: Đề nghị truy tố 5 bị can

Vương Trần |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Bị trả hồ sơ điều tra lại, vụ gian lận thi cử ở Hà Giang còn gì "mập mờ"?

Cường Ngô |

TAND tỉnh Hà Giang vừa trả hồ sơ vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018, để điều tra lại, bởi, còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Ai ngồi ghế chủ tọa xét xử vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang?

Anh Tuấn |

Theo thông tin từ TAND tỉnh Hà Giang, Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này là bà Vương Thị Thu Hà, Phó chánh Tòa hình sự - TAND tỉnh Hà Giang.

Nóng nhất 24h: Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử

TƯỜNG ANH |

Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử; Phá cửa thang máy để giải thoát 21 người bị mắc kẹt ở TP.HCM; Miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, tia UV cao gây hại cho da; Trực tiếp trận Việt Nam gặp Thái Lan tại King's Cup 2019 là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Gian lận thi cử tại Hà Giang: Đề nghị truy tố 5 bị can

Vương Trần |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.