Dính chiêu lừa chuyển hàng quốc tế, hơn 1 tỉ đồng vào túi "trai Tây"

Trần Tuấn |

Lừa đảo làm quen qua mạng xã hội và hứa tặng quà, sau đó đóng giả nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế yêu cầu phải đóng phí hải quan để nhận hàng. Với cách này, nhóm "trai Tây" lừa một phụ nữ tại Cần Thơ để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, danh tính 3 đối tượng gồm: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria).

Tại cơ quan điều tra, Anthony khai vào năm 2016 có quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12 (TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo bằng việc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội và lừa đảo bằng việc hứa tặng quà. Sau đó, cả nhóm bàn bạc và lấy các lý do khác nhau yêu cầu nạn nhân gửi tiền để chiếm đoạt.

Tháng 2.2018, Papa cung cấp thông tin của một phụ nữ tên A ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho Anthony qua phần mềm WhatApp. Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit. Ngày 22.3, Minh gọi cho bà A nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu phải đóng phí hải quan 1.600 USD để nhận hàng.

Bà A đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của Minh. Hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho bà A nói rằng hải quan phát hiện số lượng lớn ngoại tệ và buộc nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD. Tin tưởng, bà A đã chuyển số tiền này. Sau đó, Minh viện lý do số ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không có chứng từ gốc thì phải chi 10.500 USD cho hải quan. Ngày 26.3, bà A đồng ý chuyển số tiền trên cho Minh.

 
 
 
Các tang vật của vụ án.

Sau đó, Anthony, Minh cùng Martial còn yêu cầu đưa thêm 100.000 USD thì mới nhận được cả một valy tiền ngoại tệ thì bà A thỏa thuận đưa trước 25.000 USD và quay về Cần Thơ để chuẩn bị tiền hôm sau đưa thêm.

Ngày 6.4, Martial hẹn gặp bà A tại siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền thì bị Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ.

Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony. Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo lừa đảo bằng bưu phẩm tại Gia Lai: Nghi vấn lừa đảo cần báo công an

ĐÌNH VĂN |

Ngày 8.4, Trưởng Công an TP.Pleiku (Gia Lai) - trung tá Phan Nhật Toàn cho biết, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức đưa "bưu phẩm", người dân cần báo cáo công an.

Quen người ngoại quốc qua mạng, cụ bà 74 tuổi mất 3,5 tỷ đồng

HD |

"Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - đó là quan điểm của luật sư Lại Xuân Cường, Đoàn LS TP Hà Nội, trước thông tin một cụ bà 74 tuổi bị người ngoại quốc lừa 3,5 tỉ đồng.

Lợi nhuận nghìn tỉ - mảnh đất màu mỡ của tội phạm công nghệ cao

LINH ANH |

Sự kiện gây chấn động dư luận về việc bắt ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - đã phần nào hé lộ những “mảng tối” của dịch vụ đánh bạc thông qua hình thức game online. 

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cảnh báo lừa đảo bằng bưu phẩm tại Gia Lai: Nghi vấn lừa đảo cần báo công an

ĐÌNH VĂN |

Ngày 8.4, Trưởng Công an TP.Pleiku (Gia Lai) - trung tá Phan Nhật Toàn cho biết, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức đưa "bưu phẩm", người dân cần báo cáo công an.

Quen người ngoại quốc qua mạng, cụ bà 74 tuổi mất 3,5 tỷ đồng

HD |

"Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - đó là quan điểm của luật sư Lại Xuân Cường, Đoàn LS TP Hà Nội, trước thông tin một cụ bà 74 tuổi bị người ngoại quốc lừa 3,5 tỉ đồng.

Lợi nhuận nghìn tỉ - mảnh đất màu mỡ của tội phạm công nghệ cao

LINH ANH |

Sự kiện gây chấn động dư luận về việc bắt ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - đã phần nào hé lộ những “mảng tối” của dịch vụ đánh bạc thông qua hình thức game online.