Điều tra vụ vận chuyển hàng lậu trị giá khoảng 400 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Hôm nay 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên cho biết đang tiếp tục điều tra truy xét, truy bắt các đối tượng vận chuyển hàng lậu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13.11, qua công tác nắm tình hình phát hiện có một phương tiện thủy chở hàng cấm chạy từ hướng biên giới giáp biển từ Campuchia vào Việt Nam theo hướng ven biển thuộc khu phố Bà Lý, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên. Ngay lập tức Lãnh đạo Công an thành phố Hà Tiên đã triển khai lực lượng mật phục vào khu vực rừng đước ven biển để bắt giữ.

Khi đối tượng vừa đưa phương tiện vào gần bờ tại khu vực trên thì bị lực lượng Công an thành phố Hà Tiên ngăn chặn, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Lúc này có 3 đối tượng (là nam giới) đã lập tức nhảy xuống biển tẩu thoát và bỏ lại hàng.

Tại hiện trường Công an thành phố Hà Tiên đã tạm giữ 1 vỏ máy công suất lớn, hơn 7.700 lọ mỹ phẩm các loại, 2.000 bao thuốc lá ngoại và 360 chai rượu ngoại hiệu Chivas Regal 12. Ước tính tổng giá trị tài sản khoảng 400 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hà Tiên phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt xe khách chở hàng ngàn đơn vị hàng lậu

Vũ Tiến |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách chở hàng ngàn đơn vị hàng lậu.

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

Siết chặt, phạt nặng để chặn hàng lậu, hàng giả

Cường Ngô - Thu Trang |

Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ ngày 15.10, buôn bán hàng “xách tay” có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng. Ngày 13.10, trước thời điểm quy định xử phạt có hiệu 2 ngày, theo ghi nhận của PV Lao Động, thị trường buôn bán hàng “xách tay” diễn ra sôi động để... chạy nước rút trước giờ “G”!

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

An Giang: Bắt xe khách chở hàng ngàn đơn vị hàng lậu

Vũ Tiến |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách chở hàng ngàn đơn vị hàng lậu.

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

Siết chặt, phạt nặng để chặn hàng lậu, hàng giả

Cường Ngô - Thu Trang |

Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ ngày 15.10, buôn bán hàng “xách tay” có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng. Ngày 13.10, trước thời điểm quy định xử phạt có hiệu 2 ngày, theo ghi nhận của PV Lao Động, thị trường buôn bán hàng “xách tay” diễn ra sôi động để... chạy nước rút trước giờ “G”!