Điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi dưới sông Sài Gòn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi trôi nổi dưới sông Sài Gòn.

Vụ việc chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện lúc 13h30 trên sông Sài Gòn đoạn qua đường Vĩnh Phú 14, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30, người dân sống ở đường Vĩnh Phú 14 phát hiện thi thể người đàn ông trôi nổi dưới sông Sài Gòn. Người dân liền trình báo lên công an địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Theo ghi nhận tại hiện trường, người đàn ông tử vong tóc bạc, khoảng 50-60 tuổi. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Người đàn ông mặc quân tây màu đen, áo kẻ sọc ngắn tay màu đỏ.

Hiện Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xuống hiện trường tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân; tiếp tục xác minh danh tính, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly tập trung

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19. Hiện cơ quan y tế đang truy vết F1, F2 và xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly tập trung

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19. Hiện cơ quan y tế đang truy vết F1, F2 và xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.