Điều tra vụ nguồn nước của cả nhà nghi bị đầu độc

MINH TRÍ |

Ngày 8.6, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đang điều tra, làm rõ việc gia đình bà P.T.G. (43 tuổi, ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) bị đầu độc nguồn nước.

Cụ thể, vào ngày 7.6, bà G. lấy nước từ bình lọc nước của gia đình để uống thì đầu lưỡi bị tê, nước có mùi khó chịu.

Thấy điều bất thường, bà G. tiến hành kiểm tra bình lọc, bình thủy đựng nước, nước sử dụng cho vật nuôi trong gia đình thì phát hiện nước có màu xanh giống nhau nên cảnh báo mọi người trong gia đình.

Đến khoảng 10h ngày 7.6, bà G. thấy người mệt, khó thở nên được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ điều trị, sau đó chị này được chuyển vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã tiến hành điều tra và xác định nguồn nước có chất lạ nên triển khai truy tìm thủ phạm.

MINH TRÍ
TIN LIÊN QUAN

Vụ 2 người chết do đầu độc xyanua: Chỉ cần 50mg xyanua có thể mất mạng

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Mới đây vụ 2 người chết và 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu, Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất Xyanua có trong rượu. Vậy Xyanua là chất gì mà nguy hiểm đến vậy? Theo các chuyên gia thì chỉ cần khoảng 50mg đến 200mg chất này là có thể khiến một người trưởng thành mất mạng.

Hơn 300 thùng ong nuôi lấy mật của nông dân Quảng Trị bị “ai đó” đầu độc

HƯNG THƠ |

Mất nhiều thời gian, công sức và tiền của để gầy dựng 350 thùng nuôi ong lấy mật, nhưng chỉ sau 1 đêm, ông Truyền đau xót phát hiện hơn 300 thùng đã bị ai đó đầu độc, khiến ong chết hàng loạt.

Vụ 2 người chết rúng động ở Thanh Hóa: Do đầu độc bằng chất Xyanua

Quách Du - Xuân Hùng |

Liên quan đến vụ 2 người chết và 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất Xyanua có trong rượu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ 2 người chết do đầu độc xyanua: Chỉ cần 50mg xyanua có thể mất mạng

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Mới đây vụ 2 người chết và 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu, Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất Xyanua có trong rượu. Vậy Xyanua là chất gì mà nguy hiểm đến vậy? Theo các chuyên gia thì chỉ cần khoảng 50mg đến 200mg chất này là có thể khiến một người trưởng thành mất mạng.

Hơn 300 thùng ong nuôi lấy mật của nông dân Quảng Trị bị “ai đó” đầu độc

HƯNG THƠ |

Mất nhiều thời gian, công sức và tiền của để gầy dựng 350 thùng nuôi ong lấy mật, nhưng chỉ sau 1 đêm, ông Truyền đau xót phát hiện hơn 300 thùng đã bị ai đó đầu độc, khiến ong chết hàng loạt.

Vụ 2 người chết rúng động ở Thanh Hóa: Do đầu độc bằng chất Xyanua

Quách Du - Xuân Hùng |

Liên quan đến vụ 2 người chết và 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất Xyanua có trong rượu.