Điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong khi đi dự đám cưới

PV |

Do xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát khi đi dự đám cưới, nam thanh niên đã bị một người dùng kiếm đâm trọng thương và tử vong sau đó.

Ngày 28.11, Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị đâm tử vong do xảy ra mâu thuẫn khi đi dự đám cưới.

Theo thông tin ban đầu, đêm 25.11, tại thôn Ngoẹn, xã Tiên Lục, (huyện Lạng Giang), trong khi dự đám cưới, Chu Văn Chung (SN 1992) có xảy ra mâu thuẫn, xích mích với anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1991, ở thôn Tân, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang). Chung đã lấy kiếm đâm anh Kiên trọng thương. Do vết thương quá nặng nên anh Kiên tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Chung đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện đối tượng bị tạm giam để phục công tác điều tra.

Được biết, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ ẩu đả dẫn tới án mạng được xác định do mâu thuẫn trong đám cưới.

PV
TIN LIÊN QUAN

Mâu thuẫn trong đám cưới, một thanh niên bị đâm chết

Quách Du |

Trong khi đang tổ chức vui văn nghệ đêm đám cưới, Hưng và Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, Hiếu dùng dao đâm Hưng tử vong.

Mâu thuẫn tại đám cưới, 2 người bị đâm trọng thương

Phú Sơn |

Tại bữa tiệc cưới, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, nhiều người bị thương, trong đó nặng nhất là 2 thanh niên.

Vụ hàng chục người nhập viện cấp cứu sau khi ăn đám cưới: Đưa nhau ra toà

CAO HÙNG |

Vụ việc xảy ra tròn 2 tháng, nhưng vẫn gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Phước. Nhiều thực khách sau khi ăn cưới đã phải vào cấp cứu tại bệnh viện, do có biểu hiện ngộ độc thức ăn... Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra giữa cơ sở nấu ăn với chủ nhà, dẫn đến toà án phải vào cuộc...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mâu thuẫn trong đám cưới, một thanh niên bị đâm chết

Quách Du |

Trong khi đang tổ chức vui văn nghệ đêm đám cưới, Hưng và Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, Hiếu dùng dao đâm Hưng tử vong.

Mâu thuẫn tại đám cưới, 2 người bị đâm trọng thương

Phú Sơn |

Tại bữa tiệc cưới, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, nhiều người bị thương, trong đó nặng nhất là 2 thanh niên.

Vụ hàng chục người nhập viện cấp cứu sau khi ăn đám cưới: Đưa nhau ra toà

CAO HÙNG |

Vụ việc xảy ra tròn 2 tháng, nhưng vẫn gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Phước. Nhiều thực khách sau khi ăn cưới đã phải vào cấp cứu tại bệnh viện, do có biểu hiện ngộ độc thức ăn... Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra giữa cơ sở nấu ăn với chủ nhà, dẫn đến toà án phải vào cuộc...