Điều tra vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Ngày 11.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 người chết và 3 người bị trọng thương.

Vụ án mạng xảy ra vào khuya ngày 10.4 tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Hai thanh niên tử vong được xác định tên T.C và T.C.R.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai thanh niên tên Thành và Quyền cùng một số người bạn vào một quán karaoke tại phường Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để hát.

Tại đây nhóm của Thành và Quyền xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác vì cho rằng nhìn đểu.

Trên đường về, giữa hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả khiến 2 thanh niên tên T.C và T.C.R tử vong và ba người bị thương nặng. Trong đó, Quyền cũng bị thương nặng, riêng Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng nghi can trong vụ án mạng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Lý do hàng loạt nhà phố tiền tỉ không bóng người ở Bình Dương

NHÓM PV |

"Cháy" vé máy bay dịp lễ 30.4-1.5; Hoãn xử vụ tiếp viên hàng không bị xe mercedes tông; Bình Dương: Hàng trăm căn nhà xây xong bỏ không; Giảm thiểu đua xe trái phép bằng camera an ninh... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.4.

Qua cơn sốt đất tại Bình Dương: Cả nghìn căn nhà phố không có người ở

ĐÌNH TRỌNG |

Qua những đợt sốt bất động sản, nhiều khu đô thị ở Bình Dương vẫn còn hoang vắng. Cả nghìn căn nhà phố (1 trệt 2 lầu), không người ở, có nơi nhà phố thành nơi nuôi chim yến.

Bình Dương: Rơmooc choán hết làn đường khiến 1 thanh niên tông phải tử vong

Đình Trọng |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, rơmooc dùng để kéo máy múc đậu chắn hết làn đường, trong đêm tối, 1 thanh niên không quan sát thấy tông trúng rồi ngã tử vong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nóng Sài Gòn: Lý do hàng loạt nhà phố tiền tỉ không bóng người ở Bình Dương

NHÓM PV |

"Cháy" vé máy bay dịp lễ 30.4-1.5; Hoãn xử vụ tiếp viên hàng không bị xe mercedes tông; Bình Dương: Hàng trăm căn nhà xây xong bỏ không; Giảm thiểu đua xe trái phép bằng camera an ninh... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.4.

Qua cơn sốt đất tại Bình Dương: Cả nghìn căn nhà phố không có người ở

ĐÌNH TRỌNG |

Qua những đợt sốt bất động sản, nhiều khu đô thị ở Bình Dương vẫn còn hoang vắng. Cả nghìn căn nhà phố (1 trệt 2 lầu), không người ở, có nơi nhà phố thành nơi nuôi chim yến.

Bình Dương: Rơmooc choán hết làn đường khiến 1 thanh niên tông phải tử vong

Đình Trọng |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, rơmooc dùng để kéo máy múc đậu chắn hết làn đường, trong đêm tối, 1 thanh niên không quan sát thấy tông trúng rồi ngã tử vong.