Điều tra vụ hỏa hoạn ở công ty sản xuất "3 tại chỗ" tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 15h ngày 22.9, Công an tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy ở công ty mút xốp sản xuất "3 tại chỗ" tại thị xã Tân Uyên. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10h30' cùng ngày tại nhà xưởng ở công ty sản xuất mút xốp đường N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt đầu bùng phát ở một khu vực trong nhà xưởng rộng khoảng 3.000m2. Phát hiện hỏa hoạn, bảo vệ cùng công nhân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Do công ty chuyên sản xuất mút xốp, vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát nhanh khiến nhiều vật liệu, máy móc bên trong nhà xưởng bị thiêu cháy.

Lực lượng bảo vệ tìm cách dập lửa thời điểm mới phát hiện nhưng bất thành.
Lực lượng bảo vệ tìm cách dập lửa thời điểm mới phát hiện nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã điều 23 xe chuyên dụng cùng 117 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, không cho cháy lan sang khu vực xung quanh.

Vụ cháy đã thiêu rụi một phần nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 60-70 công nhân đang sản xuất ''3 tại chỗ'', rất may không gây thiệt hại về người.

Phòng Cảnh sát PCCC Bình Dương cho biết, hiện đang xử lý, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện công an đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn.
Hiện công an đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về người được tham gia sản xuất và lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.9, Sở Y tế Bình Dương đã chính thức có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường.

Người dân Bình Dương lưu thông như thế nào từ ngày 21.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Từ 21.9, tỉnh Bình Dương tổ chức lại việc lưu thông trong toàn tỉnh, tuy nhiên các địa phương sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để có quy định cụ thể.

Vừa nới lỏng đã tụ tập đánh bài ăn tiền, 1 người dương tính SARS-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa nới lỏng giãn cách, một nhóm người đã tụ tập đánh bài sát phạt nhau bằng tiền.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quy định mới về người được tham gia sản xuất và lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.9, Sở Y tế Bình Dương đã chính thức có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường.

Người dân Bình Dương lưu thông như thế nào từ ngày 21.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Từ 21.9, tỉnh Bình Dương tổ chức lại việc lưu thông trong toàn tỉnh, tuy nhiên các địa phương sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để có quy định cụ thể.

Vừa nới lỏng đã tụ tập đánh bài ăn tiền, 1 người dương tính SARS-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa nới lỏng giãn cách, một nhóm người đã tụ tập đánh bài sát phạt nhau bằng tiền.