Điều tra vụ đập phá 3 trụ ATM ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, liên tiếp 3 trụ ATM gần nhau đã bị đập phá. Người dân không thể rút tiền trong dịp lễ.

Ngày 2.5, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm, trích camera điều tra vụ đập phá liên tiếp các trụ ATM.

Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 2.5, một số người dân đi rút tiền ở khu vực ngã tư Sở Sao (trên quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phát hiện màn hình trụ ATM này đã bị đập vỡ nát.

Cũng tại khu vực này (các nhau khoảng 300m), 2 trụ ATM của 2 ngân hàng khác cũng bị đập phá màn hình. Việc các trụ ATM bị đập khiến người dân không thực hiện được các giao dịch rút tiền trong dịp nghỉ lễ.

Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, trích xuất camera để điều tra bắt giữ đối tượng đập trụ ATM.

Công an khám nghiệm điều tra, truy bắt đối tượng đã gây ra vụ đập trụ ATM. Ảnh: Dương Bình
Công an khám nghiệm điều tra, truy bắt đối tượng đã gây ra vụ đập trụ ATM. Ảnh: Dương Bình

Trước đó, trên địa bàn phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, cũng xảy ra vụ đập phá trụ ATM. Liên quan đến vụ đập phá này công an đã bắt giữ một nam công nhân. Qua làm việc, nam công nhân khai do thực hiện lệnh rút 11 triệu (bị trừ 11 triệu trong tài khoản) nhưng máy chỉ trả 5 triệu. Làm việc với ngân hàng, ngân hàng hẹn giải quyết trong 45 ngày. Khi về nhà xảy ra cãi cọ với vợ, nam công nhân bực tức đã ra đập bể trụ ATM.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.

Cận cảnh 57ha đất để xây Đại học Thủ Dầu Một nhưng bỏ không suốt 10 năm

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được phê duyệt đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Quỹ đất khủng hơn 57ha bị bỏ không suốt 10 gây lãng phí.

Những người vất vả mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Họ làm việc ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, bưng vác vất vả để mưu sinh.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.

Cận cảnh 57ha đất để xây Đại học Thủ Dầu Một nhưng bỏ không suốt 10 năm

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được phê duyệt đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Quỹ đất khủng hơn 57ha bị bỏ không suốt 10 gây lãng phí.

Những người vất vả mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Họ làm việc ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, bưng vác vất vả để mưu sinh.