Điều tra vụ buôn lậu tàu nước ngoài về Việt Nam rồi tự ý cắt dỡ lấy sắt vụn

H.Hoan |

Hải Phòng - Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Biên phòng đang điều tra, làm rõ vụ các đối tượng mua tàu nhập lậu vào Việt Nam, sau đó tự ý phá dỡ con tàu tải trọng hơn 3.200 tấn.

Ngày 12.11, lãnh đạo Đội chống lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng cho biết Cục Hải quan thành phố vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng bắt giữ tàu Chung Ching có dấu hiệu được nhập lậu vào Việt Nam.

Theo đó, ngày 4.11, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát khu vực hải quan trên tuyến luồng sông Kinh Môn, đoạn chảy qua địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã phát hiện tàu biển Chung Ching, treo cờ đảo quốc Palau, có dấu hiệu nhập cảnh lậu vào khu vực cảng biển Hải Phòng.

Tàu Chung Ching 3.200 tấn treo cờ của Cộng hòa Palau. Ảnh: HH
Tàu Chung Ching 3.200 tấn treo cờ của Cộng hòa Palau. Ảnh: HH

Tại thời điểm kiểm tra, tàu biển Chung Ching được neo đậu tại khu vực bãi sông, cạnh khu dân cư đã có dấu hiệu bị cắt sắt vụn. Toàn bộ ba tầng ca bin cùng nhiều khu vực trên tàu biển đã được cắt hạ. Ở khu vực phía dưới, những đống sắt vụn cùng nhiều thiết bị, vật tư của tàu được tập kết, các tốp thợ hàn, xe cẩu tự hành đang hoạt động .

Theo xác minh của Hải quan Hải Phòng, tàu Chung Ching được sản xuất từ năm 1969 tại Trung Quốc. Tàu có trọng tải 3.200 tấn, ký hiệu IMO 6908113, thuộc sở hữu của một chủ tàu quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc. Tàu biển treo cờ nước Cộng hoà Palau (một đảo quốc ở vùng Tây Thái Bình Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, không còn thuyền viên nào trên tàu. Những người đang phá dỡ tàu Chung Ching không xuất trình được các hồ sơ, đăng kiểm của tàu, thủ tục cho phép tàu Chung Ching nhập cảnh tàu vào Việt Nam. Những người phá dỡ tàu Chung Ching cho biết, thực hiện việc lai dắt từ vùng biển vào tuyến sông, phá dỡ tàu Chung Chinh thành sắt vụn theo chỉ đạo của một người ở TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Hiện Hải quan và Biên phòng Hải Phòng đang điều tra vụ buôn lậu tàu vào Việt Nam. Ảnh: HH
Hiện Hải quan và Biên phòng Hải Phòng đang điều tra vụ buôn lậu tàu Chung Ching vào Việt Nam. Ảnh: HH

Trước đó, vào tháng 3.2020, tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, tàu Chung Ching đã bị lực lượng hải quan phát hiện hành vi sang mạn trái phép thuốc lá điếu cho các xuồng cao tốc để mang lậu vào Việt Nam.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, thuyền trưởng tàu Chung Ching lúc đó đã cho tàu chạy ra vùng biển quốc tế nhưng bất thành, nên ông này và thuyền viên trên tàu phải thừa nhận đang vận chuyển 8.549 kiện (tương đương 4.274.500 bao thuốc lá điếu các loại như ba số 555, Yuxi, Double, Essi…) để nhập lậu vào Việt Nam.

Đây cũng là vụ việc buôn lậu thuốc lá lớn nhất được lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ và khởi tố vụ án. Sau đó, tàu Chung Ching được đưa về neo đậu tại vùng biển Quảng Ninh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tàu Chung Ching lại được phát hiện tại khu vực huyện An Dương, Hải Phòng trong tình trạng đã bị phá dỡ 3 tầng ca bin.

Tàu Chung Ching được neo đậu tại khu vực hẻo lánh để thực hiện việc cắt dỡ. Ảnh: HH
Tàu Chung Ching được neo đậu tại khu vực hẻo lánh để thực hiện việc cắt dỡ. Ảnh: HH

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng nhận định, vụ việc có dấu hiệu tội buôn lậu chính là con tàu biển 3.200 tấn Chung Ching nói trên. Hiện Cục Hải quan Hải Phòng đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Thêm 9 học sinh THPT ở Hải Phòng mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 11.11, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin 16 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong ngày.

Yêu cầu Công ty CP Bến xe Hải Phòng trả lương nghỉ phép cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên quan đến hàng loạt đơn thư kiến nghị của người lao động từng làm việc tại Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng), ngày 11.11, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng làm việc với ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn Công ty CP Bến xe Hải Phòng về các nội dung người lao động kiến nghị.

Bắt đối tượng giả danh đại tá công an, lừa xin việc, chạy án ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Tối 10.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hải Phòng), cơ quan chức năng vừa bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Thêm 9 học sinh THPT ở Hải Phòng mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 11.11, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin 16 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong ngày.

Yêu cầu Công ty CP Bến xe Hải Phòng trả lương nghỉ phép cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên quan đến hàng loạt đơn thư kiến nghị của người lao động từng làm việc tại Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng), ngày 11.11, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng làm việc với ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn Công ty CP Bến xe Hải Phòng về các nội dung người lao động kiến nghị.

Bắt đối tượng giả danh đại tá công an, lừa xin việc, chạy án ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Tối 10.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hải Phòng), cơ quan chức năng vừa bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.