Điều tra vụ 7 lần bị kẻ gian chặt hạ vườn cây, tẩm xăng đốt lán trại

ANH ĐỨC - PHONG VŨ |

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Lương - Trưởng Công an xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) - cho biết, công an xã này đang phối hợp với công an huyện để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chặt hạ vườn cây ăn quả và đốt lán trại của người dân.

Theo phản ánh, chúng tôi tìm về xóm Rải, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tìm gặp gia đình ông Đỗ Văn Quế, là nạn nhân của sự việc kẻ gian chặt hạ vườn cây ăn quả và đốt lán trại vào ngày 23.12.

Tiếp chúng tôi, ông Đỗ Quang Quế (SN 1971) chủ trang trại chưa hết bàng hoàng cho chúng tôi biết: "Đây là lần thứ 7 kẻ gian đã chặt hạ khoảng 400 cây cam và ổi trồng hơn 1,5 năm của gia đình. Lần thứ nhất vào ngày 4.4.2018, kẻ gian chặt phá 63 cây cam và ổi, lần cuối cùng gần nhất là khoảng 17h30 ngày 23.12, khi 2 vợ chồng chúng tôi từ trang trại trở về nhà có việc.

Đến khoảng 20h30' trở lại trang trại thì ngôi nhà 3 gian, tường xây bị đốt cháy trụi phía trong, toàn bộ đồ dùng như xe máy, phản, tivi, bàn ghế, đều bị cháy hết, và vườn cây thì bị chặt phá hoàn toàn”.

Khoảng 2ha cây ăn quả gần 1,5 năm tuổi bị chặt hạ
Khoảng 2ha cây ăn quả gần 1,5 năm tuổi bị chặt hạ.

Qua kiểm tra hiện trường vụ cháy, ông Quế kể lại sự việc: “Khi tôi về lại trại, cửa chính vẫn khóa, chỉ có cửa sổ bị cạy, kẻ xấu dùng chăn bông tẩm xăng, dầu châm lửa đẩy vào trong nhà.

Theo thống kê của gia đình, đến thời điểm này, kẻ gian đã phá hoại khoảng 2ha cây ăn quả, chủ yếu là cam và ổi, thiệt hại khoảng 370 triệu đồng.

Qua tìm hiểu được biết, gia đình ông Quế về đây làm trang trại từ năm 2017, không có mâu thuẫn với ai, trang trại có đầy đủ giấy tờ.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan pháp luật sớm tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật để người dân chúng tôi yên tâm sản xuất”, ông Quế cho biết thêm.

Phản gỗ và nhiều vật dụng gia đình trong lán trại bị thiêu rụi
Phản gỗ và nhiều vật dụng gia đình trong lán trại bị thiêu rụi
Phản gỗ và nhiều vật dụng gia đình trong lán trại bị thiêu rụi.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Lương - Trưởng Công an xã Nghĩa Thắng - cho biết thêm: “Ông Quế là người ở khối Dốc Cao, thị xã Thái Hoà (Nghệ An), mua đất ở xóm Rãi xã Nghĩa Thắng để mở trang trại.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông Quế cũng đã thông báo với chính quyền địa phương ngay từ lần đầu bị chặt phá. Hiện Công an huyện và xã đã vào cuộc xác minh làm rõ, truy bắt kẻ hủy hoại.”

ANH ĐỨC - PHONG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Nghi án phun thuốc kích chín phá hoại 3.000 buồng chuối: Bản án 10-20 năm tù đang chờ thủ phạm?

Vân Trường |

Tính theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, ước tính gia đình trồng chuối thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, còn nếu vào dịp Tết thì giá trị của số chuối bị hủy hoại trên có thể gấp đôi, tức khoảng 1 tỷ đồng.

Sau một đêm, hàng trăm trụ tiêu bị kẻ gian phá hoại

H.L |

Sau một đêm, hàng trăm trụ tiêu của người dân bị vàng lá, chết hàng loạt. Sự việc có dấu hiệu bất thường khi một số diện tích tiêu của người dân xuất hiện vết chặt phá, đổ thuốc độc...

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Đề nghị công an điều tra hành vi phá hoại tài sản

Cường Ngô |

Sau khi phát hiện tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy, Ban QLDA đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghi án phun thuốc kích chín phá hoại 3.000 buồng chuối: Bản án 10-20 năm tù đang chờ thủ phạm?

Vân Trường |

Tính theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, ước tính gia đình trồng chuối thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, còn nếu vào dịp Tết thì giá trị của số chuối bị hủy hoại trên có thể gấp đôi, tức khoảng 1 tỷ đồng.

Sau một đêm, hàng trăm trụ tiêu bị kẻ gian phá hoại

H.L |

Sau một đêm, hàng trăm trụ tiêu của người dân bị vàng lá, chết hàng loạt. Sự việc có dấu hiệu bất thường khi một số diện tích tiêu của người dân xuất hiện vết chặt phá, đổ thuốc độc...

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Đề nghị công an điều tra hành vi phá hoại tài sản

Cường Ngô |

Sau khi phát hiện tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy, Ban QLDA đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng.