Điều tra nữ y tá bị tố "vòi tiền" người nhà bệnh nhân mắc COVID-19

Vân Trường |

Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang đang điều tra vụ nữ y tá bị tố "vòi tiền" 12 triệu đồng của người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 để được đưa đi điều trị với điều kiện tốt.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 tại H.Việt Yên (Bắc Giang) tố một nữ y tá yêu cầu nộp tiền để kịp thời đưa bệnh nhân đi điều trị.

Theo nội dung đăng tải, nữ nhân viên y tế tên T. đã đưa ra nhiều mức giá khác nhau và gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng thì bệnh nhân sẽ được đi điều trị ngay.

Chiều 30.5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã giao công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin trên.

"Hiện công an đang làm việc với nữ nhân viên y tế này. Khi công an có kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm minh theo pháp luật nếu có. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ không để xảy ra những trường hợp như vậy" - ông chủ tịch UBND huyện Việt Yên nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy thông tin phản ánh trên là đúng, người đưa ra quy định và có hành vi “vòi tiền” trên là nữ y sĩ, đang công tác tại Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Thông tin bệnh nhân COVID-19 phải nộp tiền để chữa trị là không đúng sự thật, chỉ là phát ngôn riêng của y tá này. Người này cũng không có thẩm quyền để quyết định, tác động đến công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại địa phương.

Đây là hành vi lừa đảo, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do người dân đã phát hiện ra sự việc nên không chuyển tiền theo yêu cầu trên, do vậy hành vi lừa đảo trên chưa hoàn thành.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ xử lý y sĩ này về hành vi cung cấp thông tin không đúng sự thật.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng cho Bắc Giang, Bắc Ninh

Mai Dung |

Ngày 30.5, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng có quyết định hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, mỗi đơn vị 200 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang: Công đoàn trao cứu trợ cho 52 phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Hà Anh |

Sau khi nhận được thông tin tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nằm trong vùng phong toả, cách ly dịch COVID-19 nên nhiều phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ đang sống trong cảnh thiếu thốn… “Đội cứu trợ khẩn cấp” của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã kịp thời chuẩn bị nhu yếu phẩm tới điểm nóng trao cho người dân và công nhân lao động.

Quảng Ninh chi viện 200 bác sĩ, y tá cho Bắc Giang chống dịch

H.N |

Ngày 15.5, 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển đã lên đường đến Bắc Giang chi viện cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng cho Bắc Giang, Bắc Ninh

Mai Dung |

Ngày 30.5, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng có quyết định hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, mỗi đơn vị 200 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang: Công đoàn trao cứu trợ cho 52 phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Hà Anh |

Sau khi nhận được thông tin tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nằm trong vùng phong toả, cách ly dịch COVID-19 nên nhiều phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ đang sống trong cảnh thiếu thốn… “Đội cứu trợ khẩn cấp” của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã kịp thời chuẩn bị nhu yếu phẩm tới điểm nóng trao cho người dân và công nhân lao động.

Quảng Ninh chi viện 200 bác sĩ, y tá cho Bắc Giang chống dịch

H.N |

Ngày 15.5, 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển đã lên đường đến Bắc Giang chi viện cho công tác phòng chống dịch COVID-19.