Điều tra nhóm học sinh Đắk Lắk lập hội cho vay nặng lãi ở trường

H.L |

Ngày 14.2, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết vừa điều tra, xử lý một nhóm đối tượng là học sinh nhưng tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi tại trường học.

Quá trình điều tra, công an xác định nhóm học sinh cho vay nặng lãi trong trường học gồm: P.D.H. và N.T.N.H. cả hai đều là học sinh lớp 11 trường Phan Đăng Lưu trú ở xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk cùng một em học sinh khác.

Theo công an, trước đó, tháng 12.2019, 1 em học sinh trong trường đã vay của H. số tiền 6 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 20%/7 ngày.

Tuy nhiên, lúc nhận tiền chỉ nhận được 4,8 triệu đồng; 1,2 triệu đồng còn lại H. giữ và cho rằng đó là số tiền lãi của 1 tuần phải trả.

Đến ngày 11.1.2020, do không có đủ khả năng trả tiền nên em học sinh này bị H. đe dọa không cho đi học nữa. Sự việc sau đó bị cơ quan chức năng phát hiện và mời cả 2 lên lấy lời khai.

Tại cơ quan Công an, H. khai nhận đã lên Youtube xem cách người lớn cho vay tiền kiểu “tín dụng đen” nên đã áp dụng và tiến hành lấy tiền của mình cho những học sinh khác vay để lấy lãi.

Từ tháng 10.2019 đến nay, H. đã có hành vi cho vay với tổng số tiền 9,5 triệu đồng với mức lãi suất 20%/7 ngày.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ có 15 học sinh tham gia vào việc vay – mượn tiền (14 học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu và 1 học sinh trường THCS Lê Hồng Phong) với tổng số tiền vay là 23,4 triệu đồng và số tiền học sinh đã đóng lãi ước tính 9 triệu đồng.

Trong đó, xác định có 3 em là người cho vay tiền và 11 em còn lại là những người mượn tiền.

Theo điều tra, quá trình cho vay nhóm này thì chỉ thỏa thuận bằng miệng với người vay, không thể hiện trên giấy tờ.

Các thông tin liên lạc liên quan đến việc cho vay trên điện thoại, mạng xã hội Facebook và Zalo đều bị nhóm học sinh cho vay tiền xóa hết.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Xét xử băng nhóm “tín dụng đen” tra tấn người như thời trung cổ

Quách Du |

Sáng 11.2, tại tòa án tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, một băng nhóm sử dụng hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Các doanh nghiệp đảm bảo đủ khẩu trang đưa ra thị trường, không lấy lãi

Anh Tuấn |

Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế đều khẳng định với đoàn công tác của Bộ Công Thương sẵn sàng sản xuất và cung cấp với giá tương đương chi phí sản xuất, không lấy lãi, không tăng giá để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch Corona.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xét xử băng nhóm “tín dụng đen” tra tấn người như thời trung cổ

Quách Du |

Sáng 11.2, tại tòa án tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, một băng nhóm sử dụng hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Các doanh nghiệp đảm bảo đủ khẩu trang đưa ra thị trường, không lấy lãi

Anh Tuấn |

Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế đều khẳng định với đoàn công tác của Bộ Công Thương sẵn sàng sản xuất và cung cấp với giá tương đương chi phí sản xuất, không lấy lãi, không tăng giá để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch Corona.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...