Điều tra nghi án bị người lạ "thôi miên mượn tiền" rồi mất tăm

TRẦN TUẤN |

Sáng ngày 18.5, Công an xã Thạch Hải phối hợp cùng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân (67 tuổi, thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải) để ghi nhận sự việc nghi vấn người trong gia đình bị kẻ xấu thôi miên mượn tiền rồi "lặn mất tăm".

Chị Phan Thị Lý (33 tuổi, con bà Xuân) kể, tầm khoảng 10h trưa ngày 15.5, có một phụ nữ nói giọng miền Nam, độ tuổi khoảng gần 60 được một người ở thôn Đại Hại (xã Thạch Hải) dẫn đến nhà mẹ mình để xem bói. Người hành nghề xem bói là em gái chị Lý tên là Phan Thị Hiền.

Trong quá trình em gái xem bói cho khách thì chị Lý là người hầu lễ nên có chuyện trò với người phụ nữ lạ đó.

Sau khi làm lễ xong, người phụ nữ lạ đó kể về việc gia đình mình gây tai nạn giao thông chết người, đang cần tiền để xử lý nên muốn vay tiền để giải quyết. Thế là không hiểu sao chị Lý tự dưng chủ động nói sẽ cho người đàn bà kia vay tiền. Còn bà kia hẹn chiều tối sẽ trở lại để tiếp tục làm lễ và trả lại tiền.

Ngoài lấy tiền trong ví, chị Lý còn lấy tiền trong 2 con lợn này đưa cho người phụ nữ lạ vay trong vô thức. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngoài lấy tiền trong ví, chị Lý còn lấy tiền trong 2 con lợn này đưa cho người phụ nữ lạ vay trong vô thức. Ảnh: Trần Tuấn.
Sau đó, chị Lý vào nhà lục tìm tiền để đưa cho người đàn bà kia. “Cái khoản khoảng 10 triệu tiền mặt trong ví em đưa là còn nhớ, còn sau đó em đưa thêm là không nhớ gì nữa.” - chị Lý kể và cho biết, không chỉ đưa khoảng 10 triệu tiền trong ví mà chị còn lấy tiền tích cóp trong 2 con lợn (1 lợn đất, 1 lợn nhựa) đưa cho người đó mà không đếm đến.

Trong đó, 1 con lợn nhựa là của chị Lý, một con lợn đất là của em gái Phan Thị Hiền. Ước tính tổng số tiền đã đưa cho người phụ nữ kia là khoảng hơn 30 triệu đồng.

Cũng theo chị Lý, lúc đưa tiền cho người phụ nữ lạ đó là vào khoảng 12h trưa. Việc đưa tiền chị không kiểm soát được, có cảm giác như bị thôi miên.

Thế rồi, đến tối không thấy người đàn bà đó quay lại làm lễ nữa, gọi điện thoại thì thuê bao đã tắt máy nên chị chị Lý giật mình nghĩ đã bị lừa nên kể lại sự việc với mọi người trong nhà rồi trình báo cho Công an.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chiêu thức của "trùm" sàn tiền ảo lừa đảo 12.000 người đầu tư hàng triệu USD

Việt Dũng |

Các nhà đầu tư được nhóm "chuyên gia" giả chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính và được hưởng 15-30%/tháng để rồi bị lừa đảo.

Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Việt Dũng |

Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.

Bắt nữ quái vào BV Phụ sản Hà Nội vờ là thông gia của lãnh đạo để lừa đảo

Quang Việt |

Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, tỉnh Lào Cai) lân la làm quen với người nhà bệnh nhân rồi nói thân quen với giám đốc bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chiêu thức của "trùm" sàn tiền ảo lừa đảo 12.000 người đầu tư hàng triệu USD

Việt Dũng |

Các nhà đầu tư được nhóm "chuyên gia" giả chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính và được hưởng 15-30%/tháng để rồi bị lừa đảo.

Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Việt Dũng |

Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.

Bắt nữ quái vào BV Phụ sản Hà Nội vờ là thông gia của lãnh đạo để lừa đảo

Quang Việt |

Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, tỉnh Lào Cai) lân la làm quen với người nhà bệnh nhân rồi nói thân quen với giám đốc bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.