Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ trong ban chuyên án đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty Alibaba, mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt lãnh đạo Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và khám xét toàn bộ công ty này về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra của cơ quan công an, các dự án của Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã huy động tiền của gần 7.000 khách hàng để chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.
Các văn phòng của Công ty Alibaba ngừng hoạt động
Hiện các văn phòng làm việc của Alibaba đều đóng cửa và ngưng hoạt động. Theo đại diện truyền thông của Công ty Alibaba, trụ sở chính nằm trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TPHCM đã đóng cửa, ngừng hoạt động từ ngày 21.9 để trả lại mặt bằng. Các văn phòng còn lại trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đường Hoàng Diệu (quận Thủ Đức) sau khi bị Công an khám xét cũng đã đóng cửa. Tình hình này cũng được diễn ra tại các văn phòng của Công ty Alibaba ở tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.
Hiện trang web của Công ty Alibaba không thể truy cập vào được, nhiều khách hàng đến công ty chứng kiến cảnh các văn phòng đóng cửa, không có nhân viên thì càng thêm hoang mang và lo lắng cho khoản tiền đã “mua đất”. Theo quy định của công ty, tất cả khách hàng đến giao dịch với Alibaba đều phải thông qua nhân viên kinh doanh bảo lãnh dẫn đến. Tuy nhiên, hiện nhiều nhân viên kinh doanh của công ty đã nghỉ việc, nên nhiều khách hàng không thể liên lạc được. Do vậy, các khách hàng của Công ty Alibaba chỉ còn cách liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cơ quan CSĐT các địa phương khai báo thông tin, để phục vụ cho công tác điều tra.
Alibaba không có 2.600 nhân viên như từng công bố
Theo nguồn tin phóng viên Báo Lao Động có được, Công ty Alibaba luôn công bố có tới 2.600 nhân viên làm việc tại công ty. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, chỉ có hơn 50 hợp đồng lao động chính thức của người lao động được ký với công ty tại trụ sở chính trên đường Kha Vạn Cận, quận Thủ Đức.
Lý giải về vấn đề này, cơ quan chức năng xác định, con số 2.600 nhân viên mà Công ty Alibaba tuyên bố trước khách hàng, đa phần là những người kinh doanh hoặc những người đầu tư vào các dự án của Công ty Alibaba. Những người này không được xem là nhân viên chính thức của Công ty, mà chỉ là đối tác trên danh nghĩa hợp tác đầu tư và góp vốn với công ty. Thu nhập chính của những người này chủ yếu dựa vào khoản chia lãi suất từ Công ty Alibaba, dựa trên nguyên tắc người nào “mời” được nhiều người cùng tham gia vào mua đất thì thu nhập càng cao.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM, những “nhân viên” như trên, khi công ty ngưng hoạt động thì không có sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ gì với công ty. Chỉ có những nhân viên được ký hợp đồng lao động chính thức thì mới có những nghĩa vụ và quyền lợi liên quan sau khi công ty ngưng hoạt động hoặc phá sản.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều nhân viên của công ty Alibaba cũng đã biết trước “số phận” của công ty, nên đã chủ động nghỉ việc đi tìm công việc mới để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Đồng Nai: Hơn 600 khách hàng đã mua đất nền dự án “ma”
Ngày 22.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua tổng hợp, Đồng Nai có hơn 600 khách hàng đã mua phải đất nền dự án “ma” của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Ngày 18.9, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh bắt giữ lãnh đạo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kêu gọi người dân đã mua phải đất nền dự án “ma” của Alibaba ở Đồng Nai liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để trình báo.
Tại Đồng Nai, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã rao bán 29 dự án “ma”. Thực tế những dự án trên của Alibaba hầu hết là đất nông nghiệp, đất rừng, giao thông... do cá nhân đứng tên. Khách hàng đã mua phải đất nền dự án “ma” của Alibaba đang rất lo lắng. M.C