Điều tra cán bộ quản lý dược tại TPHCM bán thuốc kháng virus Molnupiravir

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ vụ tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng virus Molnupiravir, liên quan tới cán bộ quản lý dược tại Trung tâm Y tế quận Bình Tân, Trung tâm y tế quận Tân Phú và một số đối tượng có liên quan.

Tại họp báo chiều 27.9, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, Công an TPHCM đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, đặc biệt là tình hình liên quan tới các loại tội phạm và đối tượng lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để vi phạm pháp luật. Trong đó, có những hành vi liên quan tới cung cấp phân phối tiêm vaccine COVID-19, mua bán các thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trái quy định của pháp luật, vấn đề liên quan đến sản xuất hàng giả.

Với hành vi bán thuốc điều trị COVID-19 trái phép, Công an TPHCM đã và đang xử lý 2 vụ.

Vụ việc thứ nhất, Công an TPHCM đã khởi tố 1 vụ án, 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa COVID-19.

Vụ việc thứ hai là Công an thành phố đang điều tra, làm rõ liên quan tới vụ tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng virus Molnupiravir, liên quan tới cán bộ quản lý dược tại Trung tâm Y tế quận Bình Tân, Trung tâm y tế quận Tân Phú và một số đối tượng có liên quan. Ngoài ra, công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng để tăng cường quản lý địa bàn, xác minh, bắt giữ các trường hợp đăng tin quảng cáo, rao bán các loại thuốc điều trị COVID-19.

Trước đó, Lao Động đã phản ánh tình trạng "Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu". Theo đó, mặc dù bị cấm nhưng tình hình chợ đen bán thuốc điều trị COVID-19 khá sôi động. Để sử dụng đủ một liệu trình thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của các bác sĩ “mạng xã hội”, mỗi gia đình sẽ phải bỏ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với nhiều hiểm hoạ khó lường.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc người mắc COVID-19 tăng cao

Huyên Nguyễn |

“Mình là F0 khỏi bệnh, hiện là tình nguyện viên của phường. Vì nhu cầu cuộc sống cần tìm việc chăm sóc F0”, - anh Nguyễn Quốc Phong (32 tuổi, quê An Giang, ngụ quận 11) làm nghề bán hàng rong chia sẻ những dòng thông tin lên nhóm tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc F0.

Tuần “bản lề” cho bình thường mới ở TPHCM sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Hôm nay (27.9) mở đầu một tuần mới cả nước chờ đợi TPHCM chuyển sang trạng thái bình thường mới. Sau 30.9, TPHCM sẽ triển khai hàng loạt kế hoạch phục hồi kinh tế và các giải pháp sống trong môi trường có COVID-19.

TPHCM: Có tình trạng "chợ đen" bán thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đã được Bộ Y tế cấp khoảng 80.000 liều thuốc thuốc kháng virus Molnupiravir nhưng hiện mới chỉ phát được hơn 10%. Đáng chú ý, ngành Y tế đã ghi nhận tình trạng “chợ đen”, một số nhà thuốc bán thuốc này một cách trái phép.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhu cầu tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc người mắc COVID-19 tăng cao

Huyên Nguyễn |

“Mình là F0 khỏi bệnh, hiện là tình nguyện viên của phường. Vì nhu cầu cuộc sống cần tìm việc chăm sóc F0”, - anh Nguyễn Quốc Phong (32 tuổi, quê An Giang, ngụ quận 11) làm nghề bán hàng rong chia sẻ những dòng thông tin lên nhóm tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc F0.

Tuần “bản lề” cho bình thường mới ở TPHCM sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Hôm nay (27.9) mở đầu một tuần mới cả nước chờ đợi TPHCM chuyển sang trạng thái bình thường mới. Sau 30.9, TPHCM sẽ triển khai hàng loạt kế hoạch phục hồi kinh tế và các giải pháp sống trong môi trường có COVID-19.

TPHCM: Có tình trạng "chợ đen" bán thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đã được Bộ Y tế cấp khoảng 80.000 liều thuốc thuốc kháng virus Molnupiravir nhưng hiện mới chỉ phát được hơn 10%. Đáng chú ý, ngành Y tế đã ghi nhận tình trạng “chợ đen”, một số nhà thuốc bán thuốc này một cách trái phép.