Điều tra các đối tượng phá rừng Sơn Hội sau phản ánh của báo Lao Động

Hoài Luân |

Phú Yên - Sau loạt bài phản ánh về các vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) của Báo Lao Động, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo kết quả kiểm tra Sở NN&PTNT Phú Yên, tại vị trí thuộc khoảnh 8 tiểu khu 165 do UBND xã Sơn Hội quản lý, cơ quan chức năng phát hiện người dân lấn chiếm 470m2 đất lâm nghiệp, hiện trạng đất trống có cây gỗ tái sinh.

Tại khu vực này, có trên 2 tấn củi bị khai thác trái phép, cơ quan chức năng đã lập biên bản và đưa về trụ sở UBND xã Sơn Hội để xử lý theo quy định.

 
Nhiều cây gỗ bằng lăng có đường kính từ 120 - 140cm vừa bị lâm tặc bỏ lại khi thấy phóng viên.

Tại các vị trí thuộc khoảnh 1, 5 và 6 tiểu khu 164 do UBND xã Sơn Hội quản lý, cơ quan chức năng phát hiện người dân lấn chiếm tổng cộng trên 5.000m2 đất rừng chức năng sản xuất với hiện trạng rừng tự nhiên nghèo kiệt để mở rộng diện tích sản xuất.

 
Gốc cây gỗ bị cưa hạ.

Ngoài ra, tại tiểu khu 164, cơ quan chức năng phát hiện 0,637m3/22 khúc gỗ xẻ hộp nhóm IV-VII do người dân khai thác và 1 cây bằng lăng nằm trên đất sản xuất nông nghiệp bị người dân cưa hạ còn nguyên tại hiện trường, thân cây đã bị cắt thành nhiều khúc. Hiện đã lập hồ sơ tạm giữ gỗ để điều tra, xử lý theo quy định.

 
Nhiều cây gỗ lớn chỉ còn lại mỗi gốc trơ trọi.

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, qua kiểm tra rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 162, xã Sơn Hội phát hiện một diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá nhưng không phát hiện đối tượng vi phạm.

Tại đây, có trên 7.000m2 diện tích rừng chức năng phòng hộ bị chặt phá, trữ lượng thiệt hại 2,736m3, có 42 cây rừng bị chặt hạ với đường kính gốc từ 9-31cm.

Hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa đang cử người để canh giữ hiện trường, không cho người dân phát dọn, mở rộng thêm diện tích; đồng thời báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa và chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

 
Nhiều cây gỗ lớn đến nỗi 2 người ôm mới xuể.

Theo ông Tạ Ngọc Khánh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa, đơn vị đã nhận được báo cáo vụ phá rừng phòng hộ tại khoảnh 1, tiểu khu 162, xã Sơn Hội và đang cử lực lượng đi kiểm tra hiện trường để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trần Ngọc Tây - Chủ tịch UBND xã Sơn Hội - cho biết, đã cử cán bộ kiểm tra toàn bộ các vị trí phá rừng trên lâm phần do xã quản lý để báo cáo cơ quan chức năng. Đã xác minh được đối tượng chặt phá cây rừng, hiện công an đang điều tra để xử lý.

 
Một số hộ dân chặt bỏ cây rừng, phát dọn để lấn chiếm đất rừng.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã Sơn Hội đã xảy ra 32 vụ vi phạm về lâm nghiệp.

Trong đó, có 19 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật, tang vật thu được 11,76m3 gỗ các loại; 11 vụ phá rừng với tổng diện tích trên 1,8 ha; 2 vụ vi phạm chung các quy định về bảo vệ rừng.

Như Báo Lao Động đã phản ánh trước đó, sáng 6.9.2022, vượt hơn 3km đường đồi núi, phóng viên đã thâm nhập vào khu rừng đang bị đốn hạ.

Tại Tiểu khu 165, khu vực Suối Quanh, ở thôn Tân Hội (xã Sơn Hội), chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh các đối tượng ngang nhiên dùng máy cưa xẻ cây rừng, chất gỗ thành từng đống lớn để chờ vận chuyển theo đường mòn ra ngoài.

Tại tiểu khu 164 do UBND xã Sơn Hội quản lý, phóng viên phát hiện nhiều cây gỗ rừng vừa bị cưa hạ để xẻ lấy gỗ. Trong đó, có một cây bằng lăng với đường kính gốc khoảng 120 - 140cm, một cây mít nài có đường kính gốc 40cm, một cây gỗ lim đường kính gốc cây hơn 20cm và một số cây gỗ khác bị chặt hạ cách đây không lâu.

Hiện, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa và tỉnh Phú Yên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Rừng Sơn Hội liên tục bị "xẻ thịt" để lấy gỗ

Hoài Luân - Thùy Linh |

Phú Yên - Vừa qua, Báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng chặt phá cây rừng tại tiểu khu 165 (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa). Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, phóng viên lại nhận được tin báo có "lâm tặc" đang cưa hạ cây rừng tại xã này. Qua ghi nhận, nhiều cây gỗ có đường kính hơn 1m thuộc lâm phận của xã quản lý tiếp tục bị “lâm tặc” cưa hạ để lấy gỗ.

Phú Yên: Rừng Sơn Hội tiếp tục bị "xẻ thịt" để lấy gỗ

Hoài Luân |

Phú Yên - Nhiều cây gỗ có đường kính hơn 1m thuộc tiểu khu 158 và 162 tại xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) vẫn ngày ngày bị "lâm tặc" cưa hạ để lấy gỗ, mặc dù những khu vực rừng này đang trong diện điều tra của Công an tỉnh Phú Yên.

Phú Yên: Rừng ở Sơn Hòa vẫn “rỉ máu” hàng ngày

Hoài Luân |

Phú Yên - Gần 1 năm qua, hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra. Thế nhưng hiện tại, nhiều diện tích rừng ở đây vẫn đang ngày ngày “rỉ máu”.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Phú Yên: Rừng Sơn Hội liên tục bị "xẻ thịt" để lấy gỗ

Hoài Luân - Thùy Linh |

Phú Yên - Vừa qua, Báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng chặt phá cây rừng tại tiểu khu 165 (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa). Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, phóng viên lại nhận được tin báo có "lâm tặc" đang cưa hạ cây rừng tại xã này. Qua ghi nhận, nhiều cây gỗ có đường kính hơn 1m thuộc lâm phận của xã quản lý tiếp tục bị “lâm tặc” cưa hạ để lấy gỗ.

Phú Yên: Rừng Sơn Hội tiếp tục bị "xẻ thịt" để lấy gỗ

Hoài Luân |

Phú Yên - Nhiều cây gỗ có đường kính hơn 1m thuộc tiểu khu 158 và 162 tại xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) vẫn ngày ngày bị "lâm tặc" cưa hạ để lấy gỗ, mặc dù những khu vực rừng này đang trong diện điều tra của Công an tỉnh Phú Yên.

Phú Yên: Rừng ở Sơn Hòa vẫn “rỉ máu” hàng ngày

Hoài Luân |

Phú Yên - Gần 1 năm qua, hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra. Thế nhưng hiện tại, nhiều diện tích rừng ở đây vẫn đang ngày ngày “rỉ máu”.