Điều tra 29 dự án của Alibaba tại Đồng Nai vì có dấu hiệu sai phạm

C.N |

Bộ Công an gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan 29 dự án của Công ty địa ốc Alibaba trên địa bàn để tiến hành điều tra, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) vừa có công văn số 3279, đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán đất nền của 29 dự án tại huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công văn, ngày 5.7, C03 đang xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình xác minh cho thấy, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán nền của 29 dự án.

Trong đó, tại huyện Long Thành có 27 dự án (xã Phước Bình có 3 dự án gồm: Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II và Alibaba Central Park III; xã An Phước có 1 dự án Alibaba An Phước; xã Long Phước có 21 dự án gồm từ Long Phước 1 đến Long Phước 16, Long Phước Golden Point, Long Phước Golden Point, Khu dân cư quốc tế Lilama, Alibaba Long Thành Capital, Long Phước Residence; xã Phước Thái có dự án Phước Thái Capital; xã Bàu Cạn, Tân Hiệp có dự án Khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside). Tại huyện Nhơn Trạch có dự án Ali Aqua Nhơn Trạch (xã Long Thọ) và dự án Ali Mega Xuân Lộc (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc).

Để phục vụ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trên.

Trước đó UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trong 2 năm qua, Công ty địa ốc Alibaba đã rao bán 29 dự án đất nền, trong đó riêng huyện Long Thành có đến 27 dự án.

Những dự án này chưa được bất kỳ cơ quan chuyên môn nào của tỉnh cấp phép.

Việc rao bán thường rơi vào khu đất nông nghiệp, đất giao thông hoặc do người khác đứng tên chủ đất.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Alibaba không xin lỗi: Chủ tịch xã Tóc Tiên tiếp tục kiến nghị xử lý

Huân Cao |

Trước thông tin Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khẳng định không xin lỗi chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết, sẽ tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan chức năng có hình thức xử lý phát ngôn "học côn đồ ra làm chủ tịch xã" của ông Luyện.

Miệt thị chủ tịch xã, Giám đốc Alibaba bị công an tỉnh mời lên làm việc

Huân Cao |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi giấy mời đến ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Alibaba, đến làm việc về những phát ngôn miệt thị công an và chủ tịch xã Tóc Tiên - thị xã Phú Mỹ.

Xem xét điều tra vụ Chủ tịch Cty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã

Vương Trần |

Các thông tin liên quan Công ty Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã, Chủ tịch xã.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Alibaba không xin lỗi: Chủ tịch xã Tóc Tiên tiếp tục kiến nghị xử lý

Huân Cao |

Trước thông tin Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khẳng định không xin lỗi chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết, sẽ tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan chức năng có hình thức xử lý phát ngôn "học côn đồ ra làm chủ tịch xã" của ông Luyện.

Miệt thị chủ tịch xã, Giám đốc Alibaba bị công an tỉnh mời lên làm việc

Huân Cao |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi giấy mời đến ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Alibaba, đến làm việc về những phát ngôn miệt thị công an và chủ tịch xã Tóc Tiên - thị xã Phú Mỹ.

Xem xét điều tra vụ Chủ tịch Cty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã

Vương Trần |

Các thông tin liên quan Công ty Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã, Chủ tịch xã.