Điện Biên: Tiêu hủy gần 400 cây thuốc phiện trồng xen kẽ vườn rau

Song An |

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Si Pa phìn và Công an xã Phìn Hồ tiêu hủy gần 400 cây thuốc phiện, được phá nhổ trước đó tại vườn nhà của 2 gia đình người địa phương trồng trái phép.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng địa phương phát hiện tại khu vườn của 2 gia đình là ông Lý Dùng Péo (sinh năm 1972) và ông Giàng Lao Táo (sinh năm 1977), cùng trú tại bản Đề Pua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) có trồng cây thuốc phiện trái phép xen kẽ với rau cải, trên diện tích 485m2.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, lập biên bản và phá nhổ tổng số 387 cây thuốc phiện. Trong đó, nhiều cây đã được trích nhựa quả, số cây còn lại đang trong thời gian ra hoa, đậu quả. Ngày 15.3, lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện nói trên theo quy định.

Bước đầu khai thác, các đối tượng khai nhận là do thiếu hiểu biết nên nghe lời người ngoài trồng cây thuốc phiện để làm thuốc phục vụ gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật

Song An
TIN LIÊN QUAN

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điện Biên: Sập tường công trường đang thi công, một người tử vong

Song An |

Một người đàn ông ở Điện Biên vào công trường đang thi công để nhặt phế liệu đã bất ngờ bị tường sập đổ đè trúng người, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Giải quyết triệt để nạn tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên

Song An |

Ngày 4.3, Báo Lao động đã có bài viết “Tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên: Quay cuồng với vòng xoáy vay - trả”, phản ánh về những khó khăn của người dân một số địa bàn vùng cao huyện Điện Biên Đông do vay nặng lãi của đối tượng “Trì cá”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao động về nội dung liên quan.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điện Biên: Sập tường công trường đang thi công, một người tử vong

Song An |

Một người đàn ông ở Điện Biên vào công trường đang thi công để nhặt phế liệu đã bất ngờ bị tường sập đổ đè trúng người, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Giải quyết triệt để nạn tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên

Song An |

Ngày 4.3, Báo Lao động đã có bài viết “Tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên: Quay cuồng với vòng xoáy vay - trả”, phản ánh về những khó khăn của người dân một số địa bàn vùng cao huyện Điện Biên Đông do vay nặng lãi của đối tượng “Trì cá”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao động về nội dung liên quan.