Điện Biên tiếp tục bắt giữ 1 đối tượng vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Điện Biên - Hồi 17h10 ngày 6.11, tại bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vượt biên trái phép.

Tổ công tác cơ động phòng COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Nà Hỳ đã bắt giữ đối tượng Lèng Thị Pính (SN 1994) khi đối tượng này đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Qua đấu tranh ban đầu, Lèng Thị Pính khai là người Lào lấy chồng là Lò Văn Nam có hộ khẩu thường trú tại bản Phiêng Lúa, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ. Từ năm 2014, cả 2 vợ chồng sinh sống tại bên Lào (bản Nà Khoa, cụm Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Ly).

Đến năm 2019, cả 2 vợ chồng đã chuyển về Việt Nam sinh sống tại bản Phiêng Lúa, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Sáng sớm ngày 6.11, lợi dụng lúc sương mù, Pính đã vượt biên giới sang Lào thăm bố mẹ, đến khi quay về thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Ngay sau khi bị bắt, đối tượng Lèng Thị Pính đã được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính.

Hiện đối tượng đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ và xử lý theo quy định.

Trước đó, trong 2 ngày 5-6.11, lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Pa Thơm (huyện Điện Biên) cũng đã phối hợp với các lực lượng phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 25 nghìn học sinh ở Điện Biên phải nghỉ học vì COVID-19

THANH BÌNH |

Điện Biên - Số ca nhiễm mới liên tục tăng, trong đó có nhiều bệnh nhân là học sinh, do vậy, hơn 25 nghìn học sinh đã phải nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Điện Biên liên tục bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trong 2 ngày 5-6.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng vượt biên trái phép.

Các ca F0 liên tục tăng, nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 5.11, tiếp tục ghi nhận thêm 19 ca mắc mới, nâng số bệnh nhân COVID-19 từ ngày 1.11 đến nay lên 74 người. Nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hơn 25 nghìn học sinh ở Điện Biên phải nghỉ học vì COVID-19

THANH BÌNH |

Điện Biên - Số ca nhiễm mới liên tục tăng, trong đó có nhiều bệnh nhân là học sinh, do vậy, hơn 25 nghìn học sinh đã phải nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Điện Biên liên tục bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trong 2 ngày 5-6.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng vượt biên trái phép.

Các ca F0 liên tục tăng, nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 5.11, tiếp tục ghi nhận thêm 19 ca mắc mới, nâng số bệnh nhân COVID-19 từ ngày 1.11 đến nay lên 74 người. Nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”.