Điện Biên tiếp tục bắt giữ 1 đối tượng mua bán chất ma túy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên, vào lúc 10h ngày 14.6, tại khu vực cây xăng, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (BĐBP tỉnh Điện Biên) phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt quả tang một đối tượng nam có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng đem theo 2 gói nilon màu xanh bên trong có chứa các viên nén màu hồng (ma túy tổng hợp), số lượng 400 viên.

Qua lời khai ban đầu, đối tượng khai nhận là Sùng A Thái, sinh năm 1984, trú tại bản Tà Té A, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Số ma túy trên Thái đã mua của một phụ nữ người Mông cư trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên.

Địa điểm giao nhận ma túy ở dọc Quốc lộ 279, thuộc địa phận bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên.

Sùng A Thái đã mua 400 viên ma túy của người phụ nữ Mông nói trên với giá là 3 triệu đồng, trên đường quay về thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được BĐBP Điện Biên mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ vụ án xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào lúc 19h30’ ngày 13.6, tại khu vực bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tổ công tác thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Điện Biên) và các đơn vị phối hợp bắt quả tang một đối tượng nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 12.000 viên ma túy tổng hợp.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang 1 phụ nữ giấu 12.000 viên ma túy tổng hợp trong bao gạo

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án ĐB421, bắt quả tang 1 đối tượng mua bán trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Thực hư “lan đột biến” có giá 46 tỉ đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội xôn xao bàn tán về một cây lan đột biến có giá 46 tỉ đồng của một gia đình dân tộc Mông tại Điện Biên.

Điện Biên lên phương án đón hơn 1.300 người về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để đảm bảo việc tổ chức đưa đón công dân địa phương về từ Bắc Giang, ngày 12.6, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn tiền trạm và bàn kế hoạch chi tiết.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bắt quả tang 1 phụ nữ giấu 12.000 viên ma túy tổng hợp trong bao gạo

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án ĐB421, bắt quả tang 1 đối tượng mua bán trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Thực hư “lan đột biến” có giá 46 tỉ đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội xôn xao bàn tán về một cây lan đột biến có giá 46 tỉ đồng của một gia đình dân tộc Mông tại Điện Biên.

Điện Biên lên phương án đón hơn 1.300 người về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để đảm bảo việc tổ chức đưa đón công dân địa phương về từ Bắc Giang, ngày 12.6, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn tiền trạm và bàn kế hoạch chi tiết.