Điện Biên phá nhổ 80m2 diện tích trồng cây thuốc phiện

THANH BÌNH |

Điện Biên - Đồn Biên phòng Mường Nhà, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phá nhổ 80m2 diện tích trồng cây thuốc phiện.

Trước đó, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nương trồng cây thuốc phiện là ông Giàng Giống Tủa (sinh năm 1960, trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên) đã có hành vi trồng cây thuốc phiện xen kẽ với rau cải tại nương của gia đình với diện tích khoảng 80m2.

Tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm đếm được 450 cây thuốc phiện và lập biên bản phá nhổ, tịch thu số cây thuốc phiện trên để tiêu hủy.

Lực lượng chức năng tiêu hủy cây thuộc phiện bằng phương pháp tẩm xăng đốt.
Lực lượng chức năng tiêu hủy cây thuốc phiện bằng phương pháp tẩm xăng đốt.

Hành vi trồng cây thuốc phiện của ông Giàng Giống Tủa đã vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 23, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT-ATXH. Do vậy, ông Giàng Giống Tủa đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên vẫn chưa “chốt” phương án tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Do lo ngại dịch COVID-19 nên Lễ hội Hoa Ban Điện Biên vẫn chưa được “chốt” phương án tổ chức dù chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến ngày khai mạc.

Hàng nghìn học sinh Điện Biên phải nghỉ học trực tiếp để phòng dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến ngày 10.2, hàng nghìn học sinh ở Điện Biên vẫn phải nghỉ học trực tiếp do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trong các nhà trường.

Trồng cây thuốc phiện, cây cần sa có bị phạt tù?

Nam Dương |

Bạn đọc có email hoanglongXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trồng cây thuốc phiện, cây cần sa thì bị xử phạt như thế nào?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điện Biên vẫn chưa “chốt” phương án tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Do lo ngại dịch COVID-19 nên Lễ hội Hoa Ban Điện Biên vẫn chưa được “chốt” phương án tổ chức dù chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến ngày khai mạc.

Hàng nghìn học sinh Điện Biên phải nghỉ học trực tiếp để phòng dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến ngày 10.2, hàng nghìn học sinh ở Điện Biên vẫn phải nghỉ học trực tiếp do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trong các nhà trường.

Trồng cây thuốc phiện, cây cần sa có bị phạt tù?

Nam Dương |

Bạn đọc có email hoanglongXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trồng cây thuốc phiện, cây cần sa thì bị xử phạt như thế nào?