Diễn biến mới vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM: Nhiều tréo ngoe, toà lại trả hồ sơ

CAO HÙNG |

Ngày 25 và 26.2.2016, báo Lao Động từng đăng loạt bài điều tra “Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM”. Nội dung phản ánh những bất cập, khi kết tội các bị cáo “buôn lậu” trong vụ án này. Mới đây, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Quyết định số 87/2018/HSST-QĐ ngày 6.4.2018 của TAND TP HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án đối với các bị can: Trần Phước Thạnh, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thái Nguyên và Nguyễn Giang Lam – cùng bị truy tố về tội “buôn lậu”, bị can Bùi Khác Hà bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cho Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) TPHCM để điều tra bổ sung.

TAND TP yêu cầu VKS  phải xác định lại điều luật truy tố  đối với các bị can trong vụ án. Xác định rõ các trường hợp bị can Nguyễn Giang Lam mua vé máy bay, đóng dấu, kiểm chứng xuất – nhập cảnh khống, tổ chức tour du lịch cho Việt kiều đi để hợp thức hoá hồ sơ nhập lậu xe… Toà cũng đề nghị làm rõ số tiền Nguyễn Giang Lam hưởng lợi bất chính là bao nhiêu,…

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng đã tỏ ra lúng túng, lúc cho Nguyễn Quang Vinh là “đầu vụ”; nhưng sau đó, lại đổ cho Nguyễn Giang Lam… chủ mưu trong vụ án(?). Cơ quan điều tra (CQĐT) và VKS chỉ dựa vào lời khai của Vinh, cùng với các văn bản thoả thuận mua bán suất nhập khẩu ôtô của Việt kiều với Vinh, do Lam viết hộ.

Từ đó, xác định Lam là người trực tiếp thoả thuận thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều, là sai phạm…. Song, những Việt kiều lại được quyền nhập một ôtô vào VN theo qui định tại Thông tư số: 118/2009 – TT-BTC ngày 9.6.2009 của Bộ Tài chính. Luật cũng không cấm cá nhân viết hộ trên các văn bản giao dịch dân sự,...

Phiên toà triệu tập một số chủ sa lon bán siêu xe ở TP HCM. Ảnh: C.H
Phiên toà triệu tập một số chủ sa lon bán siêu xe ở TPHCM. Ảnh: C.H

CQĐT và VKS dựa vào tài liệu của Công ty Du lịch Vietravel cung cấp, cho rằng Lam viết và đăng ký, đóng tiền cho một Việt kiều, cùng với vợ, mẹ vợ - là người thân của Lam, đi du lich Thái Lan. Từ đó, xác định Lam giữ vai trò chủ mưu buôn lậu ôtô (?).

Thế nhưng lời khai của nhân viên Công ty Vietravel, tại cơ quan điều tra, cũng như Việt kiều trong chuyến du lịch Thái Lan, không có bất kỳ nội dung hay chứng cứ gì khác, thể hiện Lam tổ chức cho gia đình đi du lịch là nhằm mục đích mua bán xe qua biên giới.

Mặt khác, CQĐT và VKS đã dựa vào lời khai của Bùi Khắc Hà, là Hà đã đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu khống vào 17 hộ chiếu… Từ đó, kết luận Lam giữ vai trò chủ mưu trong vụ buôn lậu  ôtô (?).

CQĐT và VKS dựa vào lời khai duy của Nguyễn Quang Vinh, là mỗi một hồ sơ của Việt kiều, Vinh trả cho Lam 10.000 USD và tổng số là 36 Việt kiều. Từ đó, suy ra Lam hưởng lợi 360.000 USD. Lời khai trên của Vinh không có bằng chứng, cũng như người làm chứng việc Vinh có giao tiền cho Lam… Vì vậy, không bảo đảm tính khách quan để cáo buộc Lam đã nhận 360.000 USD.

Như báo Lao Động phản ánh, vụ án “buôn lậu” 54 chiếc ôtô đắt tiền, theo diện Việt kiều hồi hương kéo dài 4 năm. Tuy nhiên, qua 2 ký xét xử đã bị huỷ án, điều tra lại từ đầu. Nay, kết luận điều tra và cáo trạng mới vẫn không ổn, khi bị TAND TP HCM trả hồ sơ nhiều lần…

Trong lúc đó, một số bị cáo tỏ ra bức xúc, cho rằng cơ quan  tố tụng đã vội vã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam các bị can, trong khi chưa đủ chứng cứ buộc tội; dẫn tới vụ án bế tắc như hiện nay.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.