Hòa Bình:

Diễn biến bất ngờ vụ hiếp, giết cô giáo mầm non tương lai

Long Nguyễn |

Thi thể một người đàn ông chết trong hang đá vừa được phát hiện có nhiều điểm trùng khớp với nhận dạng nghi phạm của vụ hiếp dâm, sát hại cô giáo mầm non tương lai Bùi Thị E.

Sáng 18.4, người dân xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại một hang đá khu vực núi thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tân Lạc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình đã lập tức có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra có căn cứ xác định, tử thi trong hang đá chính là Bùi Văn Dũng (SN 1982, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), đối tượng đang bị Công an tỉnh Hòa Bình phát lệnh truy nã toàn quốc trong vụ hiếp dâm và sát hại cô giáo mầm non.

Chân dung nghi phạm Bùi Văn Dũng. Ảnh: CACC.

Trao đổi với PV, Đại tá Bùi Hải Đường - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hòa Bình - xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết thêm: “Sau khi xác định rõ nghi phạm sát hại chị E đã chết, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hòa Bình đang xem xét đình chỉ vụ án”.

Trước đó, như thông tin đã đưa, sáng 10.4, chị E. lùa đàn bò lên núi Cuông và mang theo cơm nắm ăn trưa. Đến trưa cùng ngày, người chăn bò cùng liên lạc qua điện thoại nhưng máy đã bị khóa.

Đến chiều, đàn bò về nhà nhưng không thấy người đâu, gia đình chị E tá hỏa đi tìm thì phát hiện chị đã chết tại khu rừng trên núi Cuông trong trạng thái lõa thể, cơ thể có nhiều thương tích.

Được biết, chị E. vừa tốt nghiệp một trường mầm non tại Hà Nội, vừa thi công chức vào một trường ở tỉnh Sơn La, đã có kết quả, đang đợi phân công công việc. Trong thời gian đợi việc, chị E. ở nhà phụ giúp gia đình đi chăn bò thì sự việc xảy ra.

 

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.