Đi tù vì bẫy chuột bằng điện dẫn đến chết người

NHẬT HỒ |

Thấy quá nhiều chuột cắn phá ruộng lúa, Lý Quyền dùng điện thắp sáng để bẫy chuột. Không ngờ, bà T đi ngang qua vướng phải dẫn đến tử vong. Với hành vi này, Lý Quyền đã bị hội đồng xét xử tuyên 5 năm tù giam.

Sáng ngày 28.9, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lý Quyền, sinh năm 1982, ngụ ấp Trung Bình, xã Tuân Tức huyện Thạnh Trị về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 4.4, thấy có quá nhiều chuột cắn phá ruộng lúa nên Quyền dùng điện để bẫy chuột.

Quyền sử dụng một sợi dây điện đôi, vỏ bằng nhựa, bên trong có lõi kim loại đấu nối trực tiếp với cầu dao điện sinh hoạt cặp ruộng lúa và dây chì kéo xung quanh 5 công ruộng trồng lúa để bẫy chuột.

Mỗi ngày khoảng 18h đến 20h và 5h đến 6h sáng, Quyền đều ghim điện để bắt chuột xung quanh, rồi ngồi canh ở khu vực cầu dao điện.

Khoảng 5h sáng ngày 8.4, Quyền tiếp tục ghim điện để bắt chuột và cũng ngồi canh ở khu vực cầu dao đến khoảng 6h cùng ngày. Khi ngắt điện đi nhặt chuột thì phát hiện bà T.T.T bị vướng vào dây chì và bị điện giật tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Quyền đến công an xã tự thú. Hội đồng xét xử tuyên phạt Quyền 5 năm tù đồng thời bồi thường trách nhiệm dân sự trên 114 triệu đồng cho gia đình bà T.

Trước đó, ngày 8.9, bị cáo Dương Thanh Sơn, sinh năm 1960, ngụ ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên cũng bị tuyên phạt 7 năm tù giam về hành vi dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh án 7 năm tù vì bẫy chuột làm chết hàng xóm

NHẬT HỒ |

Dùng điện bẫy chuột, không ngờ người hàng xóm đi ngang đụng phải dây điện dẫn đến chết người. Hành vi này được cho là phạm tội “giết người” nên lãnh 7 năm tù.

Bị cáo trong vụ giết người ở Đồng Tâm khai về “lời hứa” được chia đất

Việt Dũng |

Bị cáo Mai Thị Phần (57 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận được hứa chia đất có giá trị lớn từ ông Lê Đình Kình nên góp tiền mua lựu đạn.

Các bị cáo trong vụ án giết người ở Đồng Tâm khai nhận hành vi

Việt Dũng |

Các bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến đều thừa nhận chuẩn bị bom xăng, lựu đạn chống đối khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lĩnh án 7 năm tù vì bẫy chuột làm chết hàng xóm

NHẬT HỒ |

Dùng điện bẫy chuột, không ngờ người hàng xóm đi ngang đụng phải dây điện dẫn đến chết người. Hành vi này được cho là phạm tội “giết người” nên lãnh 7 năm tù.

Bị cáo trong vụ giết người ở Đồng Tâm khai về “lời hứa” được chia đất

Việt Dũng |

Bị cáo Mai Thị Phần (57 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận được hứa chia đất có giá trị lớn từ ông Lê Đình Kình nên góp tiền mua lựu đạn.

Các bị cáo trong vụ án giết người ở Đồng Tâm khai nhận hành vi

Việt Dũng |

Các bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến đều thừa nhận chuẩn bị bom xăng, lựu đạn chống đối khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.