Đi nhậu còn tranh thủ mua gần 100kg pháo về bán kiếm lời

Đức Lâm |

Hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ là Đinh Văn Ánh (SN 1978) và Vũ Trí Hiền (SN 1983) cùng trú tại thôn Phúc Vượng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 12.1, thông tin tới PV Báo Lao Động, đại điện Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ các đối tượng Đinh Văn Ánh (SN 1978) và Vũ Trí Hiền (SN 1983) để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg pháo nổ.

Theo đó, khoảng 22h đêm 8.1, tổ công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Quản Bạ phát hiện 1 xe ôtô BKS 24A – 00241 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe có nhiều bao tải buộc kín ở hàng ghế sau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng khai nhận: Sáng 8.1, cả 2 lên huyện Yên Minh với mục đích tìm mua gỗ sưa. Đến Yên Minh, Đinh Văn Ánh nhận được điện thoại từ ông Hoa Sấn (không rõ năm sinh, trú tại thị trấn Phó Bảng) mời lên nhà uống rượu. Sau đó, ông Hoa Sấn có ý muốn bán cho 2 đối tượng 4 thùng pháo tổng trọng lượng hơn 92kg.

Sau đó, hai người đã điều khiển xe ôtô chở số pháo lậu về TP.Hà Giang nhằm mục đích tiêu thụ kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an huyện Quản Bạ tiếp tục điều tra củng cố hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Đức Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện bắt giữ nửa tấn pháo nổ giấu trong ô tô

Việt Dũng |

Trong khi chở gần nửa tấn pháo nổ các loại mua từ Lào Cai mang về tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ, tài xế Nguyễn Xuân Trường bị cảnh sát phát hiện bắt giữ.

Hà Tĩnh: Lại phát hiện nhóm học sinh chế tạo pháo nổ

T. TUẤN |

Trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng công an vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm học sinh chế tạo pháo nổ.

Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Trước tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới và trong nội địa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát hiện bắt giữ nửa tấn pháo nổ giấu trong ô tô

Việt Dũng |

Trong khi chở gần nửa tấn pháo nổ các loại mua từ Lào Cai mang về tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ, tài xế Nguyễn Xuân Trường bị cảnh sát phát hiện bắt giữ.

Hà Tĩnh: Lại phát hiện nhóm học sinh chế tạo pháo nổ

T. TUẤN |

Trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng công an vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm học sinh chế tạo pháo nổ.

Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Trước tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới và trong nội địa.