Đi ngược chiều trên cao tốc, cả tài xế và người cho mượn xe đều bị phạt

Việt Dũng |

Nam thanh niên quê Bắc Ninh điều khiển xe ôtô 4 chỗ mượn của người khác, không có bằng lái xe, đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Chiều 16.5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, vừa xử lý một trường hợp đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, trên mạng xã hội phản ánh ôtô BKS 99A: 178.XX đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (hướng Hà Nội đi Thái nguyên).

Sau khi nhận phản ánh, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Đội 4), Cục Cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh và xử lý đối với trường hợp trên.

Ngày 15.5 Đội 4 đã xác minh anh Nguyễn Văn C. (26 tuổi, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) là người điều khiển xe ôtô con BKS 99A: 178.XX. Còn chủ phương tiện là anh Trương Văn D. (45 tuổi, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra anh C. không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe theo quy định; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hiện Đội 4 đã lập biên bản xử lý nghiêm các hành vi trên đối với lái xe. Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản vì đã giao phương tiện tham gia giao thông cho người không đủ điều kiện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tài xế đi ngược chiều sẽ bị tước giấy phép lái xe đến 7 tháng

Trang Thiều |

Trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Tước giấy phép lái xe tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Tài xế ôtô tải vừa bị phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày vì đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội: Người dân dắt xe máy đi ngược chiều để "lách luật" khi thấy Công an

Tô Thế - Đặng Tiến |

Tại khu vực đường Nguyễn Xiển - đoạn từ nút giao Nguyễn Xiển - Xa La đến nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi thường xuyên xảy ra tình trạng dòng người nối đuôi nhau vô tư rẽ ngang, tạt đầu, đi ngược chiều. Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, lập tức người dân xuống dắt xe đi bộ hoặc quay đầu xe bỏ chạy.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tài xế đi ngược chiều sẽ bị tước giấy phép lái xe đến 7 tháng

Trang Thiều |

Trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Tước giấy phép lái xe tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Tài xế ôtô tải vừa bị phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày vì đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội: Người dân dắt xe máy đi ngược chiều để "lách luật" khi thấy Công an

Tô Thế - Đặng Tiến |

Tại khu vực đường Nguyễn Xiển - đoạn từ nút giao Nguyễn Xiển - Xa La đến nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi thường xuyên xảy ra tình trạng dòng người nối đuôi nhau vô tư rẽ ngang, tạt đầu, đi ngược chiều. Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, lập tức người dân xuống dắt xe đi bộ hoặc quay đầu xe bỏ chạy.