Đến can ngăn vụ xô xát, trưởng công an xã bị tấn công

Quách Du |

Khi nhận được thông tin có vụ xô xát, trưởng công an xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã cùng một số cán bộ khác đến hiện trường để can ngăn. Tuy nhiên, khi tới nơi, đoàn cán bộ đã bị nhóm đối tượng hành hung gây thương tích.

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa điều tra, làm rõ 13 đối tượng (trú tại xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa), đã có hành vi dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho các đồng chí công an xã Thiệu Tân.

 
Các đối tượng cùng hung khí bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, khoảng 20h ngày 7.6, ông Đỗ Duy Tám - Trưởng Công an xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) nhận được tin báo, tại thôn 1, xã Thiệu Tân xảy ra vụ đánh nhau.

Ngay sau đó, ông Tám cùng các ông: Đỗ Viết Xuyên (công an viên); ông Đỗ Duy Lan (Trưởng thôn 1 và 2): ông Nguyễn Hữu Nhân và Đỗ Đăng Linh (thành viên tổ an ninh thôn 1) đã đến hiện trường để ngăn chặn, giải quyết vụ ẩu đả.

Khi tới hiện trường, tổ công tác phát hiện có 3 thanh niên đang đánh và gây thương tích cho anh Hà Văn Chính, Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành khống chế 1 đối tượng và yêu cầu về trụ sở Công an xã để giải quyết, tuy nhiên, nhưng người này không chấp hành.

Được khoảng 5 phút sau, 1 nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người, đi trên 6 xe máy mang theo dao, kiếm, ống tuýp đến hiện trường. Tại đây, nhóm này đã dùng hung khí tấn công làm cả tổ công tác bị thương tích.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 9.6, 13 đối tượng liên quan đến vụ việc trên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Công an huyện thiệu Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng gồm; Dương Văn Long, Đỗ Đình Thắng, Lê Viết Hưng, Lê Viết Cường, Lê Viết Sơn, Mai Trọng Tiến và Nguyễn Tiến Anh.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

TP HCM: Vụ hỗn chiến đánh nhau trên đường phố là do mâu thuẫn thuê mặt bằng

Huân Cao |

Tối 5.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận cho biết sau 32 giờ, đơn vị đã điều tra, xác định được nguyên nhân nhóm người hỗn chiến nhau trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận.

Hỗn chiến sau khi bị tiếp viên chê tiền "bo" ít

B.T |

Chuẩn bị ra về sau khi hát karaoke, Trung rút tiền "bo" cho X và L mỗi người 200.000 đồng nhưng bị chê ít nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TP HCM: Vụ hỗn chiến đánh nhau trên đường phố là do mâu thuẫn thuê mặt bằng

Huân Cao |

Tối 5.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận cho biết sau 32 giờ, đơn vị đã điều tra, xác định được nguyên nhân nhóm người hỗn chiến nhau trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận.

Hỗn chiến sau khi bị tiếp viên chê tiền "bo" ít

B.T |

Chuẩn bị ra về sau khi hát karaoke, Trung rút tiền "bo" cho X và L mỗi người 200.000 đồng nhưng bị chê ít nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.