Đem pháo về nhà đợi “Tết đốt”, người đàn ông đối diện án hình sự

HƯNG THƠ |

Sau khi mua pháo của một người đàn ông nước ngoài, ông Tuấn định đem về nhà cất giấu để đợi đến “Tết đốt” thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sáng 23.12, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đang tạm giữ người, phương tiện cùng tang vật vụ vận chuyển pháo trái phép.

Trước đó, vào tối ngày 22.12, Đội Cảnh sát kinh tế, Đồn Công an Lìa (thuộc  Công an huyện Hướng Hóa) phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận phát hiện ông Lê Quang Tuấn (sinh năm 1971, trú tại thôn Thuận Hòa, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 74H1-047.17 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, bao gai màu vàng ở trên xe có chứa 10 hộp pháo hoa, trọng lượng 18kg.

Ông Tuấn khai, đã mua số pháo trên tại khu vực bến đò sông Sê Pôn đoạn qua thôn Thuận 5 (xã Thuận) của người đàn ông mang quốc tịch Lào với giá 2,2 triệu đồng. Sau đó, ông Tuấn dự định đưa về nhà cất giấu để “Tết đốt”.

Được biết, vào dịp cuối năm 2019, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Hải Quan trên địa bàn bắt giữ 8 vụ vận chuyển pháo lậu với tang vật trên 400kg.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên chở 1 tấn pháo lậu trên ô tô tải

Mai Hường |

Nguyễn Văn Lương (27 tuổi, ở Vĩnh Phúc) lái xe tải lên tận Hà Giang nhập hàng, rồi đi qua nhiều cung đường khác nhau để tránh bị phát hiện.

Báo động tình trạng buôn bán, tàng trữ pháo dịp Tết nguyên đán

TRẦN TUẤN |

Tết nguyên đán Canh tý (2020) đang đến gần cũng là lúc nhiều đối tượng liều lĩnh mua bán, tàng trữ pháo. Những ngày qua, Công an Hà Tĩnh liên tục bắt giữ nhiều đối tượng, tịch thu số lượng hàng tạ pháo

Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu để lấy tiền cước

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển pháo không có hóa đơn chứng từ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh niên chở 1 tấn pháo lậu trên ô tô tải

Mai Hường |

Nguyễn Văn Lương (27 tuổi, ở Vĩnh Phúc) lái xe tải lên tận Hà Giang nhập hàng, rồi đi qua nhiều cung đường khác nhau để tránh bị phát hiện.

Báo động tình trạng buôn bán, tàng trữ pháo dịp Tết nguyên đán

TRẦN TUẤN |

Tết nguyên đán Canh tý (2020) đang đến gần cũng là lúc nhiều đối tượng liều lĩnh mua bán, tàng trữ pháo. Những ngày qua, Công an Hà Tĩnh liên tục bắt giữ nhiều đối tượng, tịch thu số lượng hàng tạ pháo

Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu để lấy tiền cước

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển pháo không có hóa đơn chứng từ.