Đề xuất xử phạt 7,5 triệu với nữ y tá vòi tiền người nhà bệnh nhân COVID-19

Quang Việt |

Nữ y tá thừa nhận vòi tiền người nhà bệnh nhân COVID-19 để đi chữa trị ngay, đã bị đề nghị xử lý nghiêm và Công an huyện đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng.


Chiều 30.5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), cho biết, ngay sau khi có thông tin phản ánh việc nữ y tá vòi tiền người nhà bệnh nhân COVID-19, UBND huyện đã giao cơ quan công an điều tra.

Theo ông Phương, hiện nay, nhà nước chưa có chủ trương, quy định thu tiền chữa trị các trường hợp nhiễm COVID-19. Thông tin phải nộp tiền để được đi điều trị ngay là không đúng sự thật.

Dù các ca F0 xuất hiện nhiều trong thời gian qua, song huyện luôn nỗ lực đưa các trường hợp đi điều trị kịp thời.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của nữ nhân viên y tế theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 1.6 tới.

Hiện Công an huyện Việt Yên đã xác định danh tính của nữ y tá. Bà này đang công tác tại Trạm Y tế xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên). Qua làm việc, nữ đã thừa nhận hành vi của mình.

Trong chiều 30.5, Công an huyện Việt Yên đã có tờ trình đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ y tá mức tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi liên quan đến an ninh thông tin.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 tố nhân viên y tế yêu cầu nộp tiền để kịp thời đưa bệnh nhân đi điều trị.

Theo nội dung tố giác, nữ nhân viên y tế này đưa ra nhiều mức giá khác nhau và gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng thì bệnh nhân sẽ được đi điều trị ngay.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nữ y tá bị tố "vòi tiền" người nhà bệnh nhân mắc COVID-19

Vân Trường |

Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang đang điều tra vụ nữ y tá bị tố "vòi tiền" 12 triệu đồng của người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 để được đưa đi điều trị với điều kiện tốt.

Thanh Hoá: Kỷ luật đại uý công an bị tố vòi tiền

Xuân Hùng |

Ngày 12.4, nguồn tin riêng của Lao Động cho hay, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định thi hành kỷ luật với một cán bộ đội cảnh sát hình sự vì có hành vi gian dối, vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy tắc ứng xử của công an nhân dân.

Vụ bị cáo tố Viện Phó VKS vòi tiền: Toà huỷ án sơ thẩm

Việt Dũng |

Hoàng Thị Ngọc Thúy (30 tuổi, quận Hoàn Kiếm) - bị cáo kêu oan trong vụ Cố ý gây thương tích, từng tố người ký cáo trạng truy tố mình nhận tiền và hứa "làm khách quan".

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều tra nữ y tá bị tố "vòi tiền" người nhà bệnh nhân mắc COVID-19

Vân Trường |

Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang đang điều tra vụ nữ y tá bị tố "vòi tiền" 12 triệu đồng của người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 để được đưa đi điều trị với điều kiện tốt.

Thanh Hoá: Kỷ luật đại uý công an bị tố vòi tiền

Xuân Hùng |

Ngày 12.4, nguồn tin riêng của Lao Động cho hay, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định thi hành kỷ luật với một cán bộ đội cảnh sát hình sự vì có hành vi gian dối, vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy tắc ứng xử của công an nhân dân.

Vụ bị cáo tố Viện Phó VKS vòi tiền: Toà huỷ án sơ thẩm

Việt Dũng |

Hoàng Thị Ngọc Thúy (30 tuổi, quận Hoàn Kiếm) - bị cáo kêu oan trong vụ Cố ý gây thương tích, từng tố người ký cáo trạng truy tố mình nhận tiền và hứa "làm khách quan".