Đề xuất xử lý thêm hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an giữ nguyên mức phạt tới 40 triệu đồng, song đề xuất thêm các hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép trong Dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến rộng rãi với nhiều quy định mới đáng chú ý.

Trong đó, hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức, cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép có thể bị phạt tới 40 triệu đồng.

Điều 18. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại.

Tại khoản 7 của Điều 18 quy định, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Làm giả hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; thẻ ABTC;

b) Vào, ở lại đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc trụ sở cơ quan, tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan, tổ chức đó;

c) Người nước ngoài cư trú tại các khu vực cấm người nước ngoài cư trú;

d) Chủ phương tiện, người quản lý phương tiện, người điều khiển các loại phương tiện vận chuyển người nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam trái phép;

đ) Tổ chức, môi giới, giúp sức, xúi giục, chứa chấp, che giấu cho người khác xuất cảnh, ở lại nước ngoài, nhập cảnh, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép.

Điểm đ của dự thảo Nghị định có điểm mới hơn so với Nghị định 167/2013 hiện hành. Tuy nhiên mức phạt theo dự thảo Nghị định vẫn giữ nguyên.

Tại Điều 17 của Nghị định 167/2013 có nêu về vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại.

Theo đó, khoản 6 của Nghị định quy định, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú;

b) Làm giả hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc dấu kiểm chứng;

c) Trốn vào đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc trụ sở cơ quan, tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam;

d) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đường vào TPHCM

LÊ PHI LONG |

Tối 26.5 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa có báo cáo nhanh về việc 2 công dân Việt Nam chở 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép rồi sau đó chạy trốn khi bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch COVID-19 phía bắc Quảng Bình phát hiện.

24 năm tù cho các đối tượng tổ chức cho nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép

Vũ Tiến |

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 24 năm tù cho các đối tượng tổ chức cho nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều tra truy vết người phụ nữ nhập cảnh trái phép tại Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 24.5, Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã thực hiện cách ly đối với 5 người nhập cảnh trái phép, và hiện đang điều tra truy vết 1 người chưa rõ tung tích.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đường vào TPHCM

LÊ PHI LONG |

Tối 26.5 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa có báo cáo nhanh về việc 2 công dân Việt Nam chở 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép rồi sau đó chạy trốn khi bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch COVID-19 phía bắc Quảng Bình phát hiện.

24 năm tù cho các đối tượng tổ chức cho nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép

Vũ Tiến |

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 24 năm tù cho các đối tượng tổ chức cho nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều tra truy vết người phụ nữ nhập cảnh trái phép tại Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 24.5, Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã thực hiện cách ly đối với 5 người nhập cảnh trái phép, và hiện đang điều tra truy vết 1 người chưa rõ tung tích.