Đề xuất tăng mức phạt tiền với hành vi đưa hối lộ

Việt Dũng |

So với Nghị định hiện hành, dự thảo Nghị định Bộ Công an vừa hoàn thành, đề xuất tăng mức phạt tiền với hành vi đưa hối lộ để không bị xử phạt hành chính.

Như Lao Động đưa tin, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong dự thảo Nghị định có quy định về hành vi vi phạm liên quan đến hối lộ người thi hành công vụ.

Cụ thể, tại Điều 21 của Dự thảo Nghị định có quy định: Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ.

Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, giúp sức cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Tại khoản 2, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật;

Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

Tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Ở khoản 3, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ;

Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ;

Đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ.

So với Nghị định 167/2013 hiện hành, các mức phạt tiền Bộ Công an đề xuất đều tăng từ 2-4 lần.

Cụ thể, Điều 20 của Nghị định 167/2013 quy định về hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ.

Khoản 1: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Khoản 2: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ;

Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Khoản 3: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ;

Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ;

Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao không xử lý người đưa hối lộ khi tự tố giác người nhận?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc người đưa hối lộ chủ động khai báo có thể sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xét xử 7 bị cáo đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ

THÀNH NHÂN |

7 bị cáo thuộc nhóm các doanh nghiệp vận tải bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ" do có liên quan đến vụ án thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhận tiền "bảo kê" trong năm 2016. Tổng số tiền mà 7 bị cáo đưa gần 1,4 tỷ đồng cho lực lượng Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhằm để không kiểm tra, xử phạt xe vi phạm.

Vì sao tòa đề nghị làm rõ hành vi đưa hối lộ?

Việt Dũng |

Ngoài tuyên án với 2 cựu cảnh sát ma túy huyện Thanh Trì về tội Nhận hối lộ, tòa sơ thẩm đề nghị làm rõ hành vi đưa 150 triệu đồng của chị L. cho họ để bạn trai không bị xử lý hình sự.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vì sao không xử lý người đưa hối lộ khi tự tố giác người nhận?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc người đưa hối lộ chủ động khai báo có thể sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xét xử 7 bị cáo đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ

THÀNH NHÂN |

7 bị cáo thuộc nhóm các doanh nghiệp vận tải bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ" do có liên quan đến vụ án thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhận tiền "bảo kê" trong năm 2016. Tổng số tiền mà 7 bị cáo đưa gần 1,4 tỷ đồng cho lực lượng Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhằm để không kiểm tra, xử phạt xe vi phạm.

Vì sao tòa đề nghị làm rõ hành vi đưa hối lộ?

Việt Dũng |

Ngoài tuyên án với 2 cựu cảnh sát ma túy huyện Thanh Trì về tội Nhận hối lộ, tòa sơ thẩm đề nghị làm rõ hành vi đưa 150 triệu đồng của chị L. cho họ để bạn trai không bị xử lý hình sự.