Đề xuất tạm ứng gần 1 tỷ đồng cưỡng chế công trình khủng xây không phép

HÀ ANH CHIẾN |

Một dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên diện tích 23.000m2 đất công (do Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư) xây dựng không phép tại Trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày 22.10, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa đã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân TP.Biên Hòa kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng không phép tại dự án nói trên.

Trong đó, phường đề nghị hỗ trợ tạm ứng kinh phí 994,4 triệu đồng để tổ chức cưỡng chế.

Theo kế hoạch này, việc cưỡng chế sẽ do Uỷ ban nhân dân phường Tân Tiến chủ trì; các đơn vị liên quan của Uỷ ban nhân dân TP.Biên Hòa phối hợp thực hiện.

Cũng theo văn bản, trong thời gian từ ngày 1.10 - 25.10, địa phương sẽ thông báo kế hoạch cưỡng chế đến tổ chức vi phạm, vận động chủ đầu tư chấp hành tự tháo dỡ, di dời tài sản giảm thiểu thiệt hại. Trường hợp chủ đầu tư không tự tháo dỡ sẽ tổ chức cưỡng chế công trình trong thời gian 8 ngày, từ 28.10 đến 6.11.

Được biết, sau khi nhận được kế hoạch cưỡng chế của Uỷ ban nhân dân phường Tân Tiến, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân TP.Biên Hòa vẫn đang xem xét, chưa phê duyệt. Đồng thời, TP.Biên Hòa đang đợi các cơ quan liên quan của tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án xử lý vi phạm đối với công trình này.

Ngày 22.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Sơn Đằng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai cũng thừa nhận sai phạm khi xây dựng công trình khủng khi chưa có giấy phép xây dựng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chỉ đạo khẩn sau sự cố sạt lở nghiêm trọng do xây dựng không phép

H.P |

Ngày 11.9, UBND TP.Hồ Chí Minh có chỉ đạo khẩn liên quan đến sự cố sạt lở phần đất trong phạm vi hành lang bảo vệ đê bao sông Sài Gòn (thuộc khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12), do Công ty TNHH Công nghiệp Tân Bình Phú gây ra.

Đà Nẵng: Tháo dỡ nhiều quán ăn xây dựng không phép

H.V |

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn xây dựng không phép hoặc hết hạn giấy phép ở dọc đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ.

Gia Lai làm rõ công trình xây dựng không phép, gây chết người

ĐÌNH VĂN |

Dự án của Cty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Gia Lai xây dựng không có giấy phép, xảy ra sự cố làm một công nhân tử vong.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TPHCM: Chỉ đạo khẩn sau sự cố sạt lở nghiêm trọng do xây dựng không phép

H.P |

Ngày 11.9, UBND TP.Hồ Chí Minh có chỉ đạo khẩn liên quan đến sự cố sạt lở phần đất trong phạm vi hành lang bảo vệ đê bao sông Sài Gòn (thuộc khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12), do Công ty TNHH Công nghiệp Tân Bình Phú gây ra.

Đà Nẵng: Tháo dỡ nhiều quán ăn xây dựng không phép

H.V |

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn xây dựng không phép hoặc hết hạn giấy phép ở dọc đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ.

Gia Lai làm rõ công trình xây dựng không phép, gây chết người

ĐÌNH VĂN |

Dự án của Cty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Gia Lai xây dựng không có giấy phép, xảy ra sự cố làm một công nhân tử vong.