Đề xuất phạt nặng quán karaoke ở Quảng Trị mở cửa cho khách vào "bay"

HƯNG THƠ |

Công an thành phố Đông Hà đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với quán karaoke Hoàng Tử (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 50 triệu đồng.

Ngày 9.9, Công an thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi xử phạt hành chính 11 trường hợp tụ tập trong quán karaoke Hoàng Tử, đơn vị này đã có đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke Hoàng Tử (khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà) với số tiền 50 triệu đồng.

Theo đó, chủ cơ sở karaoke Hoàng Tử bị đề xuất xử phạt vì các hành vi vi phạm như kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo đúng quy định; không thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy.

Trước đó, LĐO đã thông tin, vào lúc 2h ngày 14.8, lực lượng phản ứng nhanh Công an thành phố Đông Hà ập vào cơ sở karaoke Hoàng Tử. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh phát hiện tại 2 phòng hát có 11 trường hợp đang hát karaoke và có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy.

Test nhanh, xác định có 10 trường hợp dương tính với các chất ma túy. Trong số các đối tượng dương tính với ma túy, chủ yếu trú tại thị xã Quảng Trị và Hải Lăng. 11 trường hợp trên sau đó đã bị xử phạt hành chính 29,5 triệu vì vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 293 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Giang

Phung Minh |

Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xử lý nghiêm các đối tượng không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Xử phạt cán bộ phường 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

BẢO TRUNG |

Chiều 3.9, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tiến hành xử phạt hành chính và nhắc nhở một cán bộ đang công tác ở đơn vị do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ninh Bình: Xử phạt hơn 2,2 tỉ đồng 1.400 trường hợp không đeo khẩu trang

DIỆU ANH |

Thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an toàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và xử lý 1.456 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Xử phạt 293 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Giang

Phung Minh |

Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xử lý nghiêm các đối tượng không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Xử phạt cán bộ phường 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

BẢO TRUNG |

Chiều 3.9, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tiến hành xử phạt hành chính và nhắc nhở một cán bộ đang công tác ở đơn vị do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ninh Bình: Xử phạt hơn 2,2 tỉ đồng 1.400 trường hợp không đeo khẩu trang

DIỆU ANH |

Thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an toàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và xử lý 1.456 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt tiền trên 2,2 tỉ đồng.