Đề xuất phạt nặng nếu cưỡng ép thành viên gia đình sử dụng thuốc kích dục

Việt Dũng |

Bộ Công an đề xuất mức phạt với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình sử dụng thuốc kích dục tăng gấp 30 lần so với nghị định hiện hành.

Bộ Công an vừa hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Về hành vi bạo lực gia đình, trong dự thảo nghị định lần này, Bộ Công an đề xuất phạt nặng với người nào có hành vi "gây áp lực thường xuyên về tâm lý" với thành viên trong gia đình.

Cụ thể, quy định được thể hiện tại Điều 55, nêu rõ về hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Trong đó, tại khoản 3 của dự thảo Nghị định, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục;

b) Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình.

Cùng với đó, người vi phạm sẽ buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Nếu so sánh với Nghị định 167/2013 hiện hành, mức tiền phạt theo dự thảo Nghị định tăng gấp 30 lần.

Cụ thể, tại khoản 3, Điều 52 của Nghị định 167/2013, nêu mức phạt tiền chỉ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục;

b) Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà thành viên đó không phải là vợ, chồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng người tham gia giao thông không đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Đây là yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cưỡng ép hoặc lừa dối kết hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng

Ái Vân - Kim Anh |

Hành vi cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Tiền Giang: Bị cưỡng ép quay phim đưa lên mạng, chủ doanh nghiệp kêu cứu

Kỳ Quan |

Đang ngồi hớt tóc trong tiệm, giám đốc một doanh nghiệp ở Tiền Giang bị 1 nhóm người lôi ra, nhục mạ và quay clip, sau đó tung lên mạng. Người chủ doanh nghiệp đã kêu cứu đến các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phạt nặng người tham gia giao thông không đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Đây là yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cưỡng ép hoặc lừa dối kết hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng

Ái Vân - Kim Anh |

Hành vi cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Tiền Giang: Bị cưỡng ép quay phim đưa lên mạng, chủ doanh nghiệp kêu cứu

Kỳ Quan |

Đang ngồi hớt tóc trong tiệm, giám đốc một doanh nghiệp ở Tiền Giang bị 1 nhóm người lôi ra, nhục mạ và quay clip, sau đó tung lên mạng. Người chủ doanh nghiệp đã kêu cứu đến các cơ quan bảo vệ pháp luật.