Đề xuất khen thưởng bảo vệ và khách hàng bắt tên cướp ngân hàng có súng

ĐÌNH TRỌNG |

Công an huyện Bàu Bàng đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất cho bảo vệ, nhân viên ngân hàng và quần chúng trực tiếp tham gia khống chế đối tượng cướp ngân hàng.

Ngày 17.4, Công an huyện Bàu Bàng đã có báo cáo về vụ việc cướp ngân hàng xảy ra ở Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng đang bị công an tạm giữ là Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Công an huyện Bàu Bàng nhận thấy đối tượng Nguyễn Tân Phát thực hiện hành vi một cách liều lĩnh, có dự tính trước, chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện hành vi đến cùng.

Hiện Công an huyện Bàu Bàng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Công an phong tỏa khu vực hiện trường. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Công an phong tỏa khu vực hiện trường. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Việc đối tượng bị khống chế, bắt giữ ngay tại chỗ, công an nhận định đã thể hiện được tính chủ động, tinh thần cảnh giác của ngân hàng và quần chúng nhân dân đến giao dịch.

Theo Công an huyện Bàu Bàng, khoảng 11h30 cùng ngày, khi xông vào phòng giao dịch, đối tượng bắn 1 phát chỉ thiên lên trần nhà. Sau đó, đối tượng Phát ném ba lô màu đen cho thủ quỹ ngân hàng và leo lên quầy giao dịch nói: “Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết”.

Nhân viên phòng giao dịch lo sợ nên lấy nhiều cọc tiền từ tủ bỏ vào balo màu đen của Phát. Đối tượng lấy ba lô màu đen đựng tiền và đi ra hướng cửa chính.

Lúc này, Phát chĩa súng về phía anh L.H.P - nhân viên bảo vệ ngân hàng - đang quay lưng về phía Phát và bấm công tắc cửa cuốn. Phát yêu cầu anh L.H.P mở cửa, nhưng bảo vệ không mở cửa. Phát bắn 1 phát vào lưng anh L.H.P.

Tiền và súng công an thu giữ ở hiện trường.Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Tiền và súng công an thu giữ ở hiện trường. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Mặc dù bị bắn vào lưng, bảo vệ vẫn quay lại ôm vật đối tượng, cùng lúc đó có 2 người khách hàng là anh N.Q.P (sinh năm 1972) và Bùi Nhật Huy (sinh năm 1990) và lực lượng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bàu Bàng kịp thời có mặt khống chế đối tượng. Quá trình khống chế, đối tượng Phát bắn nhiều phát đạn trúng anh L.H.P, bản thân Phát cũng bị thương phần đầu.

Khi bắt giữ nghi phạm, ghi nhận tại hiện trường, có nhiều vết máu.

Thời điểm này, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng ổ xoay, trong ổ không có đạn, 1 túi nilong bên trong có 6 viên đạn. Ngoài ra, trong ba lô có chứa 700 triệu đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương: Nghi phạm khai vì bị công ty tài chính đòi nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã lấy lời khai của đối tượng cầm súng cướp ngân hàng. Nghi phạm khai do công ty tài chính đòi nợ nhưng không đủ khả năng chi trả nên đi cướp ngân hàng.

Danh tính đối tượng mang súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đối tượng mang súng vào cướp ngân hàng đã bị bảo vệ cùng lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng số tiền 700 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng mang súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, nam thanh niên  mang vật giống súng cướp ngân hàng. Đối tượng này sau đó đã bị bắt giữ. Hiện công an đang truy tìm xem đối tượng có đồng bọn hay không.

Tiến độ 3 dự án nghìn tỉ được Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên giám sát

MINH QUÂN |

Metro số 1, siêu dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, là ba dự án trọng điểm sẽ được Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát, đôn đốc tiến độ.

Thanh niên drift ôtô nhiều vòng trên phố do "đông người nên muốn thể hiện"

Tô Thế |

Hà Nội - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế thực hiện drift ôtô nhiều vòng trước Nhà hát Lớn. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết thời điểm trên thấy đông người nên muốn thể hiện.

Chiến sự ác liệt nhất năm 2022 không phải Ukraina

Ngọc Vân |

Tạp chí Anh The Economist xác định, cuộc chiến ở Ethiopia, chứ không phải Ukraina, là cuộc chiến đẫm máu nhất năm 2022 với hơn nửa triệu người thiệt mạng.

Thủ tướng: Còn bộ, ngành phản ứng chính sách chậm, cán bộ sợ trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một số bộ, ngành phản ứng chính sách còn chậm, một bộ phận cán bộ, công chức xử lý văn bản, công việc chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ, công việc của người dân và doanh nghiệp, việc huy động các nguồn lực phát triển.

Vụ chuyến bay giải cứu, truy tố hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can liên quan vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có ông Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam.

Vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương: Nghi phạm khai vì bị công ty tài chính đòi nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã lấy lời khai của đối tượng cầm súng cướp ngân hàng. Nghi phạm khai do công ty tài chính đòi nợ nhưng không đủ khả năng chi trả nên đi cướp ngân hàng.

Danh tính đối tượng mang súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đối tượng mang súng vào cướp ngân hàng đã bị bảo vệ cùng lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng số tiền 700 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng mang súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, nam thanh niên  mang vật giống súng cướp ngân hàng. Đối tượng này sau đó đã bị bắt giữ. Hiện công an đang truy tìm xem đối tượng có đồng bọn hay không.