Đề xuất đổi tên gọi công an xã không chính quy thành "trị an viên"

Vương Trần |

Bộ Công an muốn giữ lực lượng công an xã ở lại làm việc và đề xuất đổi tên lực lượng này tên là "trị an viên" để phân biệt với công an xã chính quy được điều về.

Ngày 10.7, tại dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Luật Lực lượng trị an cơ sở, Bộ Công an đề xuất công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ nên được tiếp tục bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã - nơi đã bố trí công an xã chính quy.

Bộ Công an đề nghị đổi tên gọi công an xã bán chuyên trách thành "trị an viên" để phân biệt với các công an xã chính quy do sĩ quan, hạ sĩ quan công an đảm nhiệm.

Theo dự bảo báo cáo: "Việc quy định theo hướng này sẽ giúp giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây".

Theo đó, lực lượng trị an viên có trách nhiệm phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự theo sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của lực lượng công an xã chính quy.

Theo Bộ Công an, việc bố trí công việc cho lực lượng trị an viên về cơ bản không làm tăng thêm kinh phí từ ngân sách địa phương bởi chi trả vẫn như cũ. Mỗi tháng một trị an viên hưởng phụ cấp tương đương 1,49 triệu đồng. Trung bình một tháng kinh phí để chi trả tiền phụ cấp cho 126.566 trị an viên (tổng số phó trưởng công an xã, công an viên bán chuyên trách trước đây) là khoảng 188 tỉ đồng. Chia ra, một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi trả 3 tỉ đồng một tháng.

Ngoài chế độ phụ cấp hằng tháng, một số chế độ, chính sách khác đang áp dụng với công an xã vẫn tiếp tục được thực hiện như hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mức 253.000 đồng/tháng; trợ cấp ngày công lao động tăng thêm khoảng 119.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Công an nếu đề xuất được thông qua, chi phí, phụ cấp cho lực lượng Trị an viên khoảng 2.256 tỉ đồng mỗi năm.

Toàn quốc có gần 14.000 phó trưởng công an xã, thị trấn và 113.000 công an viên không phải là công an chính quy (tổng 126.566). Đến đầu năm 2019, các địa phương đã bố trí khoảng 3.000 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, trong đó có 1.133 trưởng công an xã, gần 650 phó trưởng công an xã và hơn 1.200 công an viên.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Xem xét điều tra vụ Chủ tịch Cty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã

Vương Trần |

Các thông tin liên quan Công ty Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã, Chủ tịch xã.

Bộ Công an đề xuất lộ trình bố trí Công an xã chính quy

VƯƠNG TRẦN |

Bộ Công an vừa có dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy gồm 4 chương 12 điều. Dự thảo có đề xuất lộ trình cụ thể về việc bố trí Công an xã chính quy trên cả nước.

Hà Nội điều động 137 công an chính quy về làm công an xã

VƯƠNG TRẦN |

137 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động, giao nhiệm vụ tại 23 xã thuộc 13 huyện của TP. Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xem xét điều tra vụ Chủ tịch Cty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã

Vương Trần |

Các thông tin liên quan Công ty Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã, Chủ tịch xã.

Bộ Công an đề xuất lộ trình bố trí Công an xã chính quy

VƯƠNG TRẦN |

Bộ Công an vừa có dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy gồm 4 chương 12 điều. Dự thảo có đề xuất lộ trình cụ thể về việc bố trí Công an xã chính quy trên cả nước.

Hà Nội điều động 137 công an chính quy về làm công an xã

VƯƠNG TRẦN |

137 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động, giao nhiệm vụ tại 23 xã thuộc 13 huyện của TP. Hà Nội.