Đề xuất biển số xe đã đấu giá là tài sản cá nhân

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an quy định việc chủ phương tiện sẽ được quyền sở hữu biển số xe qua đấu giá.

Ngày 16.10, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, đề xuất trên được đưa vào dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ lần thứ ba, vừa trình Quốc hội.

Theo đề xuất, sau khi trúng đấu giá biển số, chủ xe sẽ được quyền sở hữu biển số, có quyền định đoạt như mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, thế chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Đề xuất trên không áp dụng với các loại biển số xe đăng ký theo hình thức chọn ngẫu nhiên như hiện nay.

Với hình thức này, biển số xe khi đấu giá sẽ là tài sản và có thể gắn bó suốt đời với một người. Biển số xe này vừa có thể gắn với xe, vừa gắn với tên người sở hữu, thay vì chỉ gắn với xe như hiện nay.

Như vậy, trong dự thảo trình Quốc hội lần này, Bộ đã bỏ đề xuất cấp biển số xe theo sở thích; chỉ còn quy định hai hình thức cấp biển số là ngẫu nhiên và qua đấu giá.

Với việc đấu giá, Bộ Công an chia biển số thành 5 nhóm: có 5 số giống nhau; 4 số cuối giống nhau; 3 số giống nhau; số sau lớn hơn số trước và nhóm thứ năm gồm các số bất kỳ do người dân có nhu cầu tự chọn khác với 4 nhóm trên.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, theo Bộ luật dân sự 2015 thì chủ sở hữu thứ đó phải có ba quyền cơ bản là: Quyền chiếm hữu, Quyền sử dụng và Quyền định đoạt.

Có nghĩa là người chủ sở hữu biển số qua đấu giá phải có quyền chủ sở hữu tài sản một cách đầy đủ: mua bán; thế chấp hoặc chuyển biển số từ xe này sang xe khác.

Theo luật sư, xét về mặt thực tế, các quyền này có khả thi và có thể áp dụng được không? Cần phải có hướng dẫn cụ thể để phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như quyền lợi của chủ sỡ hữu.

Ngoài ra, tiền thu từ đấu giá biển số xe ông Long cho rằng, cần Liên ngành Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính cùng ra một hướng dẫn cụ thể liên quan tới việc sử dụng tiền đấu giá như thế nào; tránh dư luận xấu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đổi biển số xe màu vàng: Cần đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ mức phí

Đặng Tiến |

Theo quy định tại Thông tư 58/2020, kể từ ngày 1.8.2020, xe ôtô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ngồi bắt buộc phải đổi sang biển số màu vàng. Đại diện Hiệp hội Vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời kiến nghị Nhà nước nên nghiên cứu, xem xét đơn giản hoá các thủ tục đổi biển số cùng mức chi phí hợp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện.

Đấu giá biển số xe: Thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu

Việt Dũng |

Dự thảo về Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đề xuất việc cấp biển số theo đấu giá và theo sở thích có thu phí để tạo sự cạnh tranh, song thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu của chủ phương tiện.

Biển số xe đẹp "ngẫu nhiên" và dấu hỏi của sự minh bạch

Anh Đào |

Trả lời về xe xanh biển “lộc phát”, Sở GTVT Nghệ An nói đó chỉ là ngẫu nhiên bốc được. Họ không chọn hay mua biển số. Có tin được sự “Ngẫu nhiên” đến tận 3 lần khi cả ba xe đều ngẫu nhiên bốc được biển “lộc phát”?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đổi biển số xe màu vàng: Cần đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ mức phí

Đặng Tiến |

Theo quy định tại Thông tư 58/2020, kể từ ngày 1.8.2020, xe ôtô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ngồi bắt buộc phải đổi sang biển số màu vàng. Đại diện Hiệp hội Vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời kiến nghị Nhà nước nên nghiên cứu, xem xét đơn giản hoá các thủ tục đổi biển số cùng mức chi phí hợp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện.

Đấu giá biển số xe: Thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu

Việt Dũng |

Dự thảo về Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đề xuất việc cấp biển số theo đấu giá và theo sở thích có thu phí để tạo sự cạnh tranh, song thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu của chủ phương tiện.

Biển số xe đẹp "ngẫu nhiên" và dấu hỏi của sự minh bạch

Anh Đào |

Trả lời về xe xanh biển “lộc phát”, Sở GTVT Nghệ An nói đó chỉ là ngẫu nhiên bốc được. Họ không chọn hay mua biển số. Có tin được sự “Ngẫu nhiên” đến tận 3 lần khi cả ba xe đều ngẫu nhiên bốc được biển “lộc phát”?